1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

14 tuổi, cầm đầu nhóm cướp “siêu nhí”

(Dân trí) - Cầm đầu nhóm cướp 5 “nhóc” đều chưa đủ tuổi thành niên là Trần Công Anh (14 tuổi). Tổ chức trấn tiền, cướp tài sản, cả nhóm lĩnh án trong phiên toà hôm qua, 20/11.

Để có tiền ăn tiêu, Trần Công Anh (14 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khởi xướng với nhóm bạn “nhóc” đi rình trấn tiền ở khu vực đường Thanh Niên (Ba Đình, Hà Nội).

Sáng ngày 28/6/2008, cả nhóm đi đến cầu Ngũ Xá, quận Ba Đình. Nguyễn Hoàng Việt (16 tuổi), Nguyễn Thành Trung (15 tuổi) cùng một thiếu niên khác tách nhóm, rẽ sang đường Thanh Niên tìm “mồi”. Gặp ba người trông có vẻ lơ ngơ đi ngược chiều, Việt, Trung nháy nhau, lập tức vòng xe lại. Đi tới nhà chờ xe bus trên trục đường, gặp Công Anh và 5 “anh em” khác trong nhóm đang đi bộ đến, Việt ra dấu “phục” nhóm thanh niên.

3 thanh niên vừa đi ngang, cả nhóm nhóc xô tới. Việt dằn mặt: “Chúng mày đánh em tao thế này à” rồi dí bàn tay có vết thương tích của một người bạn trong nhóm vào mặt các “con mồi”. Mặc cho 3 thanh niên ra sức phân bua, nhóm Công Anh, Việt, Trung sừng xổ dồn đẩy con mồi ra phía sau nhà chờ xe bus.

Công Anh lăm lăm một đoạn cành cây lớn làm gậy dọa vụt những kẻ định đào tẩu trong khi một số “tay chân” khác rút dao nhọn vây quanh khiến các nạn nhân hoảng sợ. Nhân sơ hở, 2 người trong số đó lách ra, chạy thoát, “con mồi” còn lại bị áp giải lên xe máy, dong lên đường Yên Phụ.

Trên đường, sau khi trấn được một chiếc điện thoại Nokia và 100.000đ, nhóm cướp nhí phóng thích nạn nhân rồi bỏ chạy. Chúng bán chiếc điện thoại tại phố Đặng Dung lấy 450.000, đủ chi một bữa ăn xài cho cả nhóm. Ít hôm sau, Công Anh và nhóm bạn lần lượt bị bắt.

9-10 cậu nhóc tham gia vụ trấn lột, một số được xác định có đi cùng nhưng không trực tiếp hành động, chưa đến mức độ phải xử lý hình sự. Một trường hợp thậm chí còn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (14 tuổi) nên thoát cảnh hầu toà. Còn lại 5 cậu nhóc, lớn nhất cũng chưa đủ 17 tuổi khi ra trước vành móng ngựa.

Tại phiên toà, bản “thành tích” của nhóm cướp nhí được điểm qua. Nguyễn Hoàng Việt bỏ học từ năm lớp 9, tháng 2/2008 vừa bị CA quận Tây Hồ khởi tố về tội cố ý gây thương tích, đang chờ xử lý. Nguyễn Thành Trung cũng từng có một tiền sự về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đã bị CA quận Hai Bà Trưng phạt cảnh cáo. Bố mẹ đã ly dị, Trung thành trẻ sống lang thang từ lâu.

Vì hậu quả của hành vi phạm tội chưa đến mức nghiêm trọng và đều còn ở tuổi vị thành niên, 3 trong số 5 “nhóc” còn chưa đủ 16 tuổi, HĐXX đã cân nhắc những mức án… giơ cao đánh khẽ. Nguyễn Thành Trung nhận 36 tháng tù, Nguyễn Hoàng Việt 30 tháng tù, Trần Công Anh và 2 bị cáo khác cùng nhận 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

P.Thảo