1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

12 năm tù cho kẻ tạt cả xoong axít vào mặt chồng

(Dân trí) - Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối tượng Lê Thị Hiếu tạt axít vào mặt chồng gây tử vong, tuyên phạt Hiếu 12 năm tù giam và phải bồi thường hơn 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo bản cáo trạng, do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính, sáng ngày 31/1/2009, anh Hà Văn Bình (chồng Lê Thị Hiếu, ở xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn) đã tổ chức họp gia đình với đại diện hai bên nội ngoại. Tại buổi họp gia đình, anh Bình nói không thể tiếp tục sống với vợ và tuyên bố sẽ đuổi chị Hiếu ra khỏi nhà vì tội đã cho chồng "mọc sừng".

Quá uất ức, Hiếu nảy sinh ý định mua axít để tạt vào mặt chồng. 

Chiều cùng ngày, Hiếu đi mua một chai axít về và rạng sáng hôm sau, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 1/2, Hiếu đổ axít vào một chiếc xoong nhôm rồi tạt cả xoong a xít vào mặt anh Bình, khi anh Bình còn đang ngủ. Thực hiện xong hành vi tàn ác, Hiếu đến công an huyện Triệu Sơn đầu thú. 

Anh Bình được gia đình đ­ưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia, sau đó đư­ợc đưa đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị, nh­ưng do bị bỏng quá nặng nên đến ngày 13/4/2009, anh Bình đã tử vong. 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hiếu 12 năm tù giam, buộc Lê Thị Hiếu phải bồi thư­ờng cho gia đình anh Hà Văn Bình 102.853.000đ.  

Nhiều ngư­ời tham dự phiên toà hết sức đồng tình với bản án dành cho người vợ. Hai cháu nhỏ con của anh Bình và Hiếu đành nương tựa vào ông bà.
 
Duy Tuyên