1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Bão số 6:

11 người chết, 211 người bị thương

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh từ các ngành, các địa phương và tổng hợp của Ban phòng chống bão lụt Trung ương, bão số 6 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung với 11 người thiệt mạng, 211 người bị thương, trên 216.000 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều trường học và cơ quan bị ngập...

Bão số 6 kết hợp với mưa lũ cũng đã làm sạt lở và bồi lấp 150.000 mét khối đất đá, gần 10.000 ha lúa và hoa màu bị hư hại, trên 700 ha cây lâm nghiệp bị ngã đổ, 427 tàu thuyền bị chìm tại nơi neo đậu, trên 1600 cột điện và cột điện thoại bị gãy, đổ.

Tại cuộc họp sáng 2/10 giữa Bộ chỉ huy tiền phương Ban chỉ đạo PCLB Trung ương và đại diện 4 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 6, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã thông báo quyết định của Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho các tỉnh bị thiệt hại nặng tổng số tiền 50 tỉ đồng.

Số tiền hỗ trợ này được phân bổ cho các địa phương: Đà Nẵng 20 tỉ đồng, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh 10 tỉ đồng, Quảng Ngãi 5 tỉ đồng, Quảng Trị 3 tỉ đồng, Kon Tum 2 tỉ đồng.

Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định xuất 1.500 tấn gạo (không thu tiền) từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả bão số 6 gây ra. Số lượng gạo hỗ trợ được phân bổ cho các tỉnh, thành phố cụ thể là: Thừa Thiên Huế: 500 tấn; Đà Nẵng: 500 tấn; Quảng Nam: 500 tấn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, những thiệt hại trên là hết sức nặng nề, nhưng là bất khả kháng trong điều kiện cơn bão quá mạnh. Phó thủ tướng đánh giá cao sự chỉ đạo cương quyết và kịp thời của Bộ chỉ huy tiền phương Ban chỉ đạo PCBL trung ương, việc tổ chức thực hiện nghiêm túc của các ngành các địa phương, nhất là công tác sơ tán hơn 30 vạn dân ra khỏi vùng nguy hiểm, kêu gọi và hướng dẫn hơn 30 ngàn tàu thuyền, 100 ngàn ngư dân vào nơi tránh bão an toàn.

Bàn về những nhiệm vụ cấp bách trước mắt, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo: "Nhiệm vụ trước mắt lo chống lũ cho tốt và tiếp tục khắc phục hậu quả do bão để lại. Cần lưu ý việc ổn định cuộc sống cho nhân dân, cả người bị thiệt hại, cả những người đi sơ tán, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, theo tinh thần không để dân đói, không có chỗ ở. Thứ hai, cần nhanh chóng khôi phục lại trường học, trạm xá, hoạt động của các ngành trọng điểm như điện, viễn thông, giao thông, chuẩn bị cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Về lâu dài, các ngành và địa phương phải tiếp tục thống kê thiệt hại để có kế hoạch đầu tư khôi phục".

Hoàng Nhi

Dòng sự kiện: bão số 6 - 2006