1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Xuất khẩu 12.500 lao động sang Hàn Quốc

(Dân trí) - Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm 2010 Hàn Quốc sẽ tiếp nhận 12.500 lao động Việt Nam sang làm việc. Đây là số lượng lao động lớn nhất trong vòng nhiều năm gần đây.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, đây là kết quả sau thỏa thuận trong biên bản ghi nhớ mới giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam với Bộ Lao động Hàn Quốc hồi tháng 8/2008.

Lực lượng lao động này sẽ được phía Hàn Quốc tuyển dụng trong 4 ngành: Sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và thủy sản.

Xuất khẩu 12.500 lao động sang Hàn Quốc - 1
Lao động Việt Nam phải trải qua kỳ thi tiếng Hàn. (Ảnh minh họa) 
 
Tuy nhiên, khác với những năm trước đây, số lượng người đăng ký dự thi được phân bổ theo hạn ngạch cho các địa phương. Năm nay sẽ không hạn chế số lượng người đăng ký dự thi. Khâu đề tuyển chọn lao động Việt Nam sẽ do phía Hàn Quốc trực tiếp tiến hành. Theo đó, người lao động muốn dự tuyển lao động phải vượt qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn. Theo phía Hàn Quốc, cách lựa chọn trực tiếp này sẽ giúp người lao động không bị mất tiền đi qua khâu trung gian, môi giới.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng cục quản lý lao động ngoài nước cho biết, khi đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn, người lao động phải lựa chọn ngành nghề cụ thể và không được thay đổi.

Dự kiến sẽ có khoảng 50.000 - 60.000 người đăng ký dự thi. Thời gian thi diễn ra trong 2 ngày: 23 và 25/ 4, tại 5 địa điểm: TP Hà Nội, TPHCM, Vinh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Theo ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước, hiện tại số hồ sơ lao động còn tồn đọng trên mạng vẫn chưa được chủ sử dụng Hàn Quốc chọn lựa là hơn 4.000 người. Trong khi đó, nếu từ nay tới khoảng tháng 6, số lao động này chưa được chọn sang Hàn Quốc làm việc, chứng chỉ tiếng Hàn của số lao động này sẽ hết hạn.

 Phạm Thanh