1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM:

Vẫn khó tuyển lao động phổ thông

(Dân trí) - Theo dự báo của Trung tâm Giới thiệu Việc làm TPHCM, trong quý 2/2009, tình trạng khó tuyển lao động vẫn sẽ diễn ra gay gắt ở nhóm ngành sử dụng đông lao động phổ thông như dệt may, giày da, thủ công mỹ nghệ, bảo vệ…

Vẫn khó tuyển lao động phổ thông  - 1
Lao động đang tìm kiếm cơ hội tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm TPHCM

 

Trung tâm cũng đã thống kế chi tiết hoạt động Sàn giao dịch việc làm trong quý 1/2009 và nhận thấy nguồn cầu lao động đang tăng cao trong khi nguồn cung thiếu hụt. Cụ thể, trong quý 1/2009 có 773 doanh nghiệp đề đạt yêu cầu tuyển dụng 20.882 lao động tại sàn giao dịch thì chỉ có 15.285 lao động tìm việc tại đây.

 

Hầu hết các ngành nghề đều có mức thiếu hụt lao động từ 26% – 50%. Trong đó, nhu cầu lao động phổ thông luôn rất cao nhưng nguồn cung thì hạn chế, chỉ bằng một nửa so với nhu cầu. 

 

Các ngành cần trình độ kỹ thuật như: Kiến trúc - Thiết kế - In ấn - Bao bì - Xuất bản; Marketing – Dịch vụ - Pháp lý - Phục vụ cũng thuộc nhóm ngành có nhu cầu cao trong quý 1/2009. Tuy nhiên, lượng lao động chỉ đáp ứng được 1/2 nhu cầu. 

 

Chỉ riêng nhóm ngành Du lịch - Môi trường - Nhà hàng khách sạn và Quản lý – Quản trị - Hành chánh - Vật tư có nhu cầu thấp, nguồn cung lao động cao hơn nhu cầu của các doanh nghiệp.

 

Theo đánh giá của Phòng Thông tin thị trường lao động thuộc Trung tâm, những thông số trên cho thấy sản xuất của doanh nghiệp từng bước được hồi phục, kéo theo nhu cầu tuyển dụng tăng trở lại.

 

Tùng Nguyên