1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Top 7 thành phố “khát việc” trên đất Mỹ năm 2012

(Dân trí) - Kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu với quy mô lớn đã nêu tên 7 thành phố “khát việc” trên đất Mỹ năm 2012. Và với 7 thành phố này, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm một công việc trong mơ.

Top 7 thành phố “khát việc” trên đất Mỹ năm 2012 - 1

Ảnh minh họa

 Đầu năm là thời điểm tốt nhất để tìm kiếm công việc bởi đây là lúc các công ty cũng như  tổ chức rất nhiệt tình trong việc thuê nhân viên mới. Nhiều công ty mở rộng kinh doanh và bắt đầu với các dự án đầu tư mới vì vậy họ cần một nguồn nhân viên hùng hậu để có thể phát triển dự án. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng tuyển dụng sinh viên hoặc thậm chí là các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Thêm vào đó, nước Mỹ đang trong quá trình khôi phục những dư trấn kinh tế. Vì vậy, không phải thành phố nào ở Mỹ cũng có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhiều bạn trẻ. Các cuộc nghiên cứu được tiến hành cũng dựa trên hai lý do trên. Và tên của thành phố sau chính là kết quả của công cuộc nghiên cứu không ngừng của nhiều chuyên gia nghề nghiệp.

1: Washington D.C.

Washington DC là một trong những thành phố tốt nhất để săn lùng những công việc về tài chính. Với số lượng ngày càng tăng của các công ty lớn, nhỏ cùng sự phát triển của các hội việc làm trong thành phố cũng giúp Washington DC trở thành điểm đến đầy hứa hẹn của nhiều bạn trẻ. Thêm vào đó, Chính phủ liên bang, các tổ chức phi lợi nhuận, nhà thầu, các công ty tư vấn, các viện giáo dục, ngàng công nghiệp, du lịch, quân đội ở Washinhton DC vẫn luôn cần một lượng lớn lao động. Vì vậy, đây là một trong những thành phố có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất cả nước trong cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua.

2: Baton Rouge

Càng ngày Baton Rouge càng có những thay đổi tích cực về kinh tế. Theo nghiên cứu thì Baton Rouge đang được đánh giá là thành phố có tiềm năng về kinh tế trong thời gian sắp tới. Ngành công nghiệp như phương tiện truyền thông kỹ thuật số, nhiên liệu sinh học, sản phẩm gỗ, xây dựng..sẽ được đầu tư phát triển. Vì vậy Baton cũng sẽ chứa đựng cơ hội việc làm cho nhiều người lao động.

3: Boston

Boston nổi tiếng là một thành phố của nền kinh tế hỗn hợp bởi nhiều loại hình công nghệp có thể phát triển ở nơi đây. Từ dịch vụ tài chính, công nghệ đến các sản xuất thiết bị y tế, sản xuất dữ liệu…đã góp phần biến Boston trở thành thành phố “khát việc” trong năm 2012. Bên cạnh những ngành công nghiệp truyền thống thì trong năm 2012 Boston sẵn sàng đón nhận những “cầu thủ mới” đến từ các lĩnh vực mới. Vì vậy, bạn sẽ tìm kiếm được một công việc phù hợp khi đến Boston.

4: Milwaukee

Theo các nhà nghiên cứu thì đây là một trong những thành phố tốt nhất để bạn tìm kiếm một công việc hàng đầu ở Mỹ. Chăm sóc sức khỏe vẫn là một trong những ngành thế mạnh ở Milwaukee. Thêm vào đó, Milwaulee cũng là trụ sở chính của chuỗi cửa hàng của Kohl và Harley- Davidson. Vì vậy, thành phố cần một lượng lớn lao động.

5: Seattle

Đây là một trong những thành phố tốt nhất cho các chuyên gia trẻ trong năm 2012 vì ở đây có một số ngành công nghiệp thú vị, nơi mà các nhà kinh doanh đang tìm kiếm một lượng lớn lao động chăm chỉ và sáng tạo. Các ngành như nghiên cứu thị trường, công nghệ thông tin, dịch vụ đời sống, phát triển game, thương mại quốc tế, sức khỏe và các dịch vụ chăm sóc y tế sẽ là những ngành phát triển nổi trội ở Seattle.

6: Richmond

Richmond không phải là một thành phố lớn, những nó vẫn nằm trong top những thành phố tốt nhất để tìm kiếm công việc trong năm 2012. Một lượng đáng kể các công ty lớn nhỏ đang được mở rộng ở Richmond. Thêm vào đó, so với Washington DC thì chi phí sinh hoạt của Richmond tương đối thấp. Đây được xem là một thành phố ổn định, an toàn và phù hợp cho một cuộc sống êm đềm.

7: New York

Làm sao trong danh sách những thành phố “khát việc” lại không có tên của “Big Apple”? Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở New York trong năm vừa qua khá cao (8,5%) nhưng đây vẫn được xem là một trong những thành phố hàng đầu để tìm kiếm công việc trong năm 2012. Ngành công nghiệp hỗ trợ y tế và xã hội vẫn cần một lượng lớn lao động đặc biệt là với ngàng công nghiệp tài chính, bảo hiểm và du lịch khách sạn.

Bên cạnh top 7 thành phố “khát việc” trong năm 2012 thì các nhà nghiên cứu cũng tiên đoán rằng thành phố Salt Lake, Oklahoma, Baltimore, Austin, St Paul và Hartford cũng có thể trở thành các điểm đến đầy hứa hẹn cho các bạn trẻ trong tương lai gần.

                                                                                               Thảo My
Theo Buzzle