1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thừa Thiên – Huế:

Thưởng Tết tăng hơn năm ngoái ở 4 khối doanh nghiệp

(Dân trí) - Bà Bùi Thị Hợi, Trưởng phòng Lao động – Tiền lương thuộc sở LĐ,TB và XH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết mức thưởng tết Âm lịch tại các doanh nghiệp của tỉnh đã cao hơn so với tết năm ngoái. Doanh nghiệp cao nhất thưởng 57,6 triệu, thấp nhất là 100 ngàn đồng.

Theo bà Hợi, toàn bộ 4 khối doanh nghiệp của tỉnh đã tăng mức thưởng tết Nguyên đán so với năm ngoái do đã đạt được những thành tích tốt, lợi nhuận tăng. Cụ thể, khối doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thưởng nhiều nhất tết Âm lịch là 20 triệu đồng, thấp nhất 200 ngàn đồng. Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước thưởng cao nhất 25 triệu, thấp nhất 400 ngàn đồng.

 

2 khối doanh nghiệp dân doanh và FDI thưởng Tết Âm cao nhất: 31,4 triệu và 57,6 triệu (thuộc về Công ty TNHH Bia Huế).

 

Thấp nhất trong số các doanh nghiệp thưởng Tết là 2 doanh nghiệp thuộc khối dân doanh là Công ty CP Sách và Văn hóa tổng hợp TT-Huế và Công ty CP Đông Ba với cùng mức thưởng 100 ngàn đồng.

 

Số liệu thưởng Tết được cập nhật từ 500 doanh nghiệp trong tổng số gần 4.000 doanh nghiệp tại TT-Huế.

 

Bà Bùi Thị Hợi cho biết thêm, dự kiến trong năm tới, mức thưởng Tết sẽ có thể gặp nhiều khó khăn do lương tối thiểu đã tăng trong toàn bộ các khối doanh nghiệp. “Điều này phụ thuộc rất lớn vào cách thức kinh doanh của mỗi công ty, phải có những chiến lược phù hợp để duy trì được mức thưởng tăng mới tạo ra được sự phấn chấn trong làm việc của anh em” – Bà Hợi thổ lộ.

 

Đại Dương