1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thêm nhiều cơ hội xuất khẩu lao động lương cao

(Dân trí) - Nhiều thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) với mức lương hấp dẫn đã mở cửa trở lại.

Công ty dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia TPHCM (Suleco) thông báo tuyển dụng 200 nam lao động hàn công nghiệp và lắp ống đi làm việc tại Bồ Đào Nha. Nếu đáp ứng được những điều kiện từ phía nhà tuyển dụng đưa ra như: sức khỏe, đã được đào tạo các kỹ năng hàn công nghiệp, tuổi đời 25-40…nhưng người lao động sẽ có thu nhập khoảng 2.500 USD/tháng, trừ các chi phí ăn ở, sinh hoạt 1.300 USD/tháng, thu nhập còn lại khoảng 1.200 USD.

Được biết, từ 23- 25/4, khoảng 12.500 lao động trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tiếng Hàn để chuẩn bị đi XKLĐ ở Hàn Quốc với dự kiến nhận khoảng 8.000 lao động VN, mức lương khoảng 900 USD/người/tháng.

Cùng đó, chương trình tu nghiệp sinh đi Nhật Bản tiếp tục được triển khai trong năm nay. Chương trình này là thỏa thuận giữa Bộ LĐ-TB-XH và Hiệp hội Phát triển nhân lực quốc tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản, được thực hiện từ năm 2006. Để tham gia chương trình này đòi hỏi người lao động phải có kiến thức cơ bản về toán học (chương trình phổ thông trung học), viết được bảng chữ cái tiếng Nhật và một số câu giao tiếp tiếng Nhật thông thường...

Theo ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, hiện khá nhiều “hạn ngạch” đi lao động ở thị trường có thu nhập cao như Bồ Đào Nha, Hàn Quốc và một số nước châu Âu vẫn đang bỏ trống do chưa tuyển được lao động. Nguyên nhân do phía ta chưa đáp ứng được yêu cầu về tay nghề của người lao động.

 

P.Thanh- T.Minh