1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cần Thơ:

Nhiều ngành nghề cần lao động tại “Ngày hội việc làm thanh niên”

(Dân trí) - Sáng ngày 8/10, tại trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị doanh nghiệp tổ chức “Ngày hội việc làm cho thanh niên”. Buổi khai mạc đã thu hút hàng trăm người đến tham dự trong không khí rất sôi nổi.

Ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm thanh niên, học sinh- sinh viên đến điểm tổ chức để xem trước những công việc mà nhiều đơn vị tuyển dụng đã cho trưng bày tại các gian hàng. Trò chuyện với PV, nhiều thanh niên cho biết khi hay tin có ngày hội này đã đến từ rất sớm để tham dự. Nhiều thanh niên ở các vùng nông thôn sâu cũng đến để tìm việc.
                                                              
Nhiều ngành nghề cần lao động tại “Ngày hội việc làm thanh niên” - 1
 Nhiều thanh niên đến trực tiếp tại các gian hàng doanh nghiệp để tìm hiểu công việc
 
Tại ngày hội, thanh niên, học sinh- sinh viên được tham quan các lớp đào tạo nghề tại Trường CĐ Nghề Cần Thơ để học hỏi kinh nghiệp khi tiếp cận với những công việc phù hợp.

Trung tâm Giới thiệu Việc làm Cần Thơ phối hợp với nhiều đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng trên 1.000 lao động. Trong đó, tuyển lao động trong nước với các ngành nghề: lao động phổ thông, bảo vệ, thợ hàn, thợ phụ, kỹ thuật viên, nhân viên phát triển thị trường, nhân viên kinh doanh, kỹ sư, tiếp thị, công nhân may - thủy sản…

Ngoài ra, Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị tuyển lao động đi xuất khẩu tại các nước: Malaysia, Hồng Kông, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ma Cau…với các ngành nghề: cơ khí, điện tử, du lịch, thợ hàn, giúp việc nhà, dệt, may, phục vụ nhà hàng, thợ may công nghiệp, nhà hàng, khách sạn…; mức lương trung bình từ 9 triệu đồng trở lên.

                                                               
Nhiều ngành nghề cần lao động tại “Ngày hội việc làm thanh niên” - 2
Tìm việc làm qua trang thông tin của ngày hội trên internet
 
Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ phối hợp các đơn vị tuyển dụng 300 lao động các nghề: công nhân chế biến, nhân viên nhập liệu, bảo vệ, tạp vụ...; tuyển 200 lao động tốt nghiệp trung cấp các nghề: điện, cơ khí, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, ngân hàng, tin học…
 
Tại ngày hội còn diễn ra chương trình Cà phê doanh nhân cho thanh niên nhằm tư vấn, giới thiệu các mô hình kinh tế, làm ăn có hiệu quả.
 
                                                                             
Nhiều ngành nghề cần lao động tại “Ngày hội việc làm thanh niên” - 3
Sau khi tìm được việc thích hợp, nhiều thanh niên ghi hồ sơ xin tuyển dụng
 
Theo Ban tổ chức "Ngày hội việc làm thanh niên" cho biết, hoạt động này là cơ hội để thanh niên tìm được việc làm phù hợp với trình độ năng lực và điều kiện của bản thân, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp cho thanh niên. Đây cũng là cầu nối giữa lực lượng lao động trẻ thành phố với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng, giúp các bạn tìm được một nghề mà mình mong muốn.

                                                                                                                                                                                    Huỳnh Hải