1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người lao động đăng ký thất nghiệp tăng

Ngày 12/2, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM Nguyễn Đăng Tiến cho biết trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động thì số người đăng ký thất nghiệp lại liên tục gia tăng.

Tháng 1/2012, có gần 9.000 người đăng ký thất nghiệp, tăng 138% so với cùng kỳ năm trước và tăng đến 194% so với tháng 12/2011. Trong năm 2011, BHXH TP.HCM trả trợ cấp thất nghiệp cho 88.242 hồ sơ với tổng số tiền thanh toán 405 tỉ đồng (năm 2010 chỉ 176 tỉ đồng, tương ứng 52.038 hồ sơ).

 

Theo ông Tiến, nhiều trường hợp người lao động chủ động thỏa thuận với người sử dụng lao động nhằm chấm dứt hợp đồng lao động để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Bên cạnh đó, do quy định đóng bảo hiểm thất nghiệp 1 năm sẽ được 3 tháng trợ cấp nên nhiều người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận ký hợp đồng lao động 1 năm, sau khi hết hạn hợp đồng thì cho nghỉ việc 1 tháng rồi sau đó tiếp tục ký lại.

 

Một số doanh nghiệp cuối năm cho nghỉ hàng loạt và xem như trợ cấp thất nghiệp là một khoản thưởng thêm cho người lao động.

 

Theo Đình Phú
Thanh Niên