1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lạm phát tăng, Quỹ bảo hiểm Thất nghiệp thêm gánh nặng

(Dân trí) - Lạm phát tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phải hạn chế hoặc thu hẹp việc tuyển dụng lao động. Theo cơ quan chức năng, tính đên hết tháng 4/2011 đã có 7,4 triệu người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng gấp 3 lần số với cùng kỳ năm ngoái.

Bảo hiểm xã hội VN cho biết, năm 2009 có 5,9 triệu người tham gia bảo BHTN đưa tổng số thu là 3.510 tỷ đồng; năm 2010 có 7,05 triệu người, đưa tổng số thu khoảng 4800 tỷ đồng. Đến hết tháng 4/2011 có 7,4 triệu người tham gia BHTN.  Theo tính toán của cơ quan chức năng,  năm 2011 chỉ tiêu thu về từ nguồn tham gia BHTN đã được bảo đảm. Tuy nhiên chuyên gia nhiều chuyên gia đã đưa ra cảnh báo, đến năm 2013, Quỹ BHTN rất khó khăn nếu gánh nặng người thất nghiệp vẫn gia tăng.

Còn theo thống kê của Bộ LĐTB-XH, trong tổng số nhu cầu tuyển dụng hàng năm, chỉ có 46% tuyển vào chỗ làm mới. Số còn lại chủ yếu là tuyển thay thế cho sự biến động lao động của DN, tập trung nhiều ở ngành may mặc, da giày...Báo cáo từ các địa phương trong cả nước cũng cho thấy tình hình giải quyết việc làm giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Ước 6 tháng đầu năm 2011, cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 720.000 lao động, trong đó, việc làm trong nước là 676.000 người và tạo việc làm ngoài nướckhoảng 44.000 người,  đạt 45% kế hoạch và bằng 96,4%  so với  cùng kỳ năm 2010.

Lý giải nguyên nhân trên, theo ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục việc làm, Bộ LĐTB-XH nguyên nhân cơ bản xuất phát từ nền kinh tế đang chịu cảnh lạm phát cao (12,07%). Nhiều doanh nghiệp không chịu nổi mức lãi suất đi lên theo ngày để đầu tư cho một công việc mới nên cũng hạn chế tuyển dụng.

Lạm phát tăng, Quỹ bảo hiểm Thất nghiệp thêm gánh nặng - 1

Tình trạng thất nghiệp đang gia tăng do lạm phát. (Ảnh minh họa)

Một nguyên nhân không thể không nhắc tới, mức lương trả hàng tháng của DN chưa thực sự hấp dẫn người lao động, nhất là DN thuộc các ngành nghề thâm dụng lao động như da giày, may mặc, chế biến thủy sản. Nhiều công nhân tính toán, mức lương của họ chỉ cao hơn lương tối thiểu do nhà nước quy định, thậm chí còn thấp hơn thu nhập của lao động trong khu vực phi chính thức. Đây là nguyên nhân lý giải vì sao có nhiều lao động phổ thông không thích vào làm việc trong những DN chiếm đông người này. Họ vừa chịu sức ép của kỷ luật lao động (làm ca kíp) nhưng thu nhập chả đáng là bao.   

Cùng đó là tình trạng, một số doanh nghiệp luôn tuyển mới để thay thế số công nhân cũ nhằm trốn tránh nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động, trong khi mức lương vừa học vừa chỉ phải trả rất thấp.

Chuyên gia Bộ LĐTB-XH nhận định, để khắc phục tình trạng mất cân đối cung – cầu lao động, thì Chính phủ cần có chỉ đạo trong việc xây dựng, thực hiện quy định, chính sách để các DN, nhất là các tập đoàn, tổng công ty lớn trước khi đầu tư dự án lớn ở địa phương nào, phải báo cáo cụ thể về phương án, kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực, cũng như có trách nhiệm trong việc đào tạo chuẩn bị nguồn nhân lực.

Về vấn đề dạy nghề  chuyên gia cho rằng cần chú trọng đến phát triển các nghề truyền thống ở các huyện nghèo, vùng khó khăn. Đồng thời chuyển dịch dạy nghề từ năng lực hiện có sang dạy nghề theo nhu cầu xã hội. Phải đạt mục tiêu để người lao động phải đạt mức lương khởi điểm bình quân từ 3,3 triệu đồng/tháng trở lên và khi có vị trí làm việc là 5 triệu đồng/tháng/người trở lên.

P .Thanh- T.Hà