1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Khó về đích chỉ tiêu xuất khẩu lao động năm nay

(Dân trí) - Sự cố lao động từ Libya phải về nước trong khi có những thị trường truyền thống của Việt Nam bị người lao động…chê, khiến cái đích đưa 87.000 lao động đi xuất khẩu trong năm càng trở lên khó khăn.

Khó về đích chỉ tiêu xuất khẩu lao động năm nay - 1

Thị trường XKLĐ ngày càng khó khăn. (Ảnh minh họa)

Cục quản lý Lao động ngoài nước cho biết, năm 2011 Chính phủ đặt chỉ chỉ tiêu  đưa 87.000 lao động đi xuất khẩu. Tuy nhiên, ngày từ đầu năm cuộc chiến tại Libya đã  khiến hơn 10 nghìn lao động Việt Nam phải trở về nước. Trước đó là việc dừng tiếp nhận vô thời hạn lao động Việt Nam của Qatar cộng với tình trạng thất nghiệp, cắt giảm lao động gia tăng tại nhiều nước càng làm tình hình xuất khẩu thêm khó khăn.

Sau sự cố Libya, nhiều doanh nghiệp tìm cách tháo gỡ bằng phương án gửi lao động đến những thị trường truyền thống như Malaysia, Đài Loan. Nhưng với mức lương từ 3,5 đến 7 triệu đồng/tháng, rất nhiều lao động đã từ chối xuất ngoại.  Bởi với thu nhập thấp lại phải xa nhà, lại bất đồng ngôn ngữ, chi phí sinh hoạt đắt đỏ sẽ khiến khoản tích lũy của người lao động chẳng còn là bao. Vì vậy, không ít  người từ bỏ ý định tìm việc làm ở nước ngoài.

Theo nhận định của lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước: Tuy trong 4 tháng đầu năm 2011, tổng số lao động Việt Nam được đưa đi làm việc ở nước ngoài đạt 29.842 người, nhưng với tình hình như hiện nay, mục tiêu đến hết năm đưa 87.000 lao động đi xuất khẩu sẽ rất khó khăn.

 P. Thanh