1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa:

Gần 3.000 công nhân đình công đòi chủ tăng trợ cấp

(Dấn trí) - Sáng ngày 14/4, gần 3.000 công nhân của công ty TNHH IVORY Vietnam Thanh Hoa, đã đình công để đòi chủ sử dụng lao động tăng thêm tiền trợ cấp hàng tháng.

Theo phản ánh của công nhân, với nguồn trợ cấp hàng tháng quá ít, trong khi giá cả thị trường các mặt hàng đều tăng cao. Nên nhiều ngày qua, gần 3.000 công nhân may của công ty TNHH IVORY Vietnam Thanh Hoa, đóng trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hâu Lộc đã đình công đòi chủ sử dụng lao động tăng tiền trợ cấp.

Gần 3.000 công nhân đình công đòi chủ tăng trợ cấp
Công nhân công ty TNHH IVORY Vietnam Thanh Hoa, đình công đòi quyền lợi.

Chị Oanh, một công nhân trong Công ty cho biết: “Bây giờ giá cả các mặt cái gì cũng tăng, trong khi tiền lương và tiền trợ cấp hàng tháng của lương công nhân chúng tôi quá ít ỏi, không đủ để chi tiêu cuộc sống hàng ngày như: tiền phòng trọ, tiền ăn uống... rồi nhiều khoản phụ khác nên chúng tôi đã đồng tình, đình công đòi công ty tăng thêm trợ cấp cho chúng tôi”.

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện công ty TNHH IVORY Vietnam Thanh Hoa, có gần 3.000 công nhân đang làm ở hai xưởng. Công nhân nào hưởng theo mức lương may thì lương cơ bản được 1.574.000đ/tháng, công nhân hưởng theo lương phụ được 1.470.000đ/tháng, cộng với 200.000đ tiền chuyên cần, 100.000đ xăng xe/tháng, cùng với 10.000đ tiền ăn mỗi ngày.

Gần 3.000 công nhân đình công đòi chủ tăng trợ cấp
Thời gian làm việc căng thẳng, phụ cấp ít, khiến công nhân đình công.

Một công nhân bức xúc cho biết: “Mấy tháng trước chúng tôi làm tăng ca hơn 50 tiếng/tháng, thời gian tăng ca là 2 giờ/ngày thì lương của công nhân cũng mới được 2,5 triêu. Mới đây nhất công ty chỉ tăng ca có 1,5 giờ/ ngày, dù đã tăng ca nhưng công nhân cũng chỉ được 2,3 triệu/tháng.

Theo nguyện vòng của công nhân, bây giờ mặt hàng các mặt hàng đều tăng phải tăng thêm tiền trợ cấp cho chúng tôi. Ngoài lương cơ, thì bây giờ công ty phải trợ cấp tiền ăn thêm 5.000đ/ngày, tiền xăng xe 100.000đ/tháng, tiền chuyên cần thêm 100.000đ/tháng, cùng với cho công nhân hưởng tiền thâm niên mà lâu nay nhiều công nhân không được hưởng”.

Đại diện phía Công đoàn xưởng 1, cho biết: “Sau khi công nhân trong công ty đình công, bên phía công ty cho biết, công ty sẽ không tăng lương. Họ nói, theo luật đình công thì sáng thứ 2 này là hết 5 ngày đình công, công nhân ai làm thì ở lại làm, công nhân nào mà không làm thì thôi công ty không cần người đó nữa. Còn những người vào làm, công ty muốn cho ai làm thì làm còn không cho thì thôi. Sau khi công nhân đình công, công ty cho biết chỉ tăng thêm tiền ăn 2.000đ/ngày/người, cùng tiền thâm niên cho công nhân còn các trợ cấp khác sẽ không tăng”.

Gần 3.000 công nhân đình công đòi chủ tăng trợ cấp
Công ty ra hạn cho những công nhân đình công đến ngày thứ 2 tới nếu không đi làm, công ty sẽ cho nghỉ việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hoằng, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết: “Hiện địa phương đang phối hợp với Công đoàn và công ty giải quyết tình hình trên. Chúng tôi đang đợi ông chủ ở ngoài Tổng công ty vào để thương lượng. Theo yêu cầu của công nhân đòi tăng tiền phụ cấp 15.000đ/ngày, nhưng phía công ty chưa đồng ý”.

Hoàng Văn - Duy Tuyên