1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dân công sở vẫn còn... “nghỉ Tết”

(Dân trí) - Trước khi nghỉ Tết, Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu cán bộ công chức, viên chức không được lãng phí thời gian làm việc. Tuy nhiên, sau gần 1 tuần ăn chơi lu bù, trở lại công việc bỗng thành một nhiệm vụ khó khăn.

Hết Tết, chưa hết ăn chơi

Ngày 12/2 (tức mùng 6 Tết), hầu hết các công sở, cơ quan đều đi làm khai xuân, nhưng việc này gần như chỉ mang tính hình thức.

Công việc đầu tiên của ngày đầu năm mới chỉ là những lời chúc tụng, lì xì, nhậu nhẹt... Nhiều cơ quan lớn, chỉ cần sếp đi mỗi phòng cụng một ly cũng đã đủ say mềm, các nhân viên trong phòng mỗi người một chén cũng không kém phần lâng lâng. Sẵn hơi men, lại lôi nhau ra quán mừng năm mới. Thế là hết một ngày làm việc.

Anh Hưng, Giám đốc một công ty tư vấn xây dựng tư nhân nằm trên đường Giải Phóng kể, ngày đầu tiên đi làm, công ty của anh có khách đến chúc Tết. Sau đó cả chủ và khách cùng đi nhậu, rồi lôi nhau về nhà một người để chơi bài đến tận khuya mới giải tán.

Chuyện này không chỉ diễn ra trong ngày đầu đi làm mà dây dưa đến tận mấy hôm sau. Nhiều cơ quan mất đến mấy hôm để khôi phục lại tinh thần làm việc. Chị em phụ nữ những ngày đầu năm cứ rí rách cả ngày không hết chuyện, lại thêm lắm món đưa đẩy mồm miệng, câu chuyện càng vào.

Đáng nói hơn, không ít công ty còn tổ chức cho anh em đi lễ đầu năm ngay trong ngày làm việc, trong đó có cả những cơ quan nhà nước. Đến các lễ hội đầu năm như hội chùa Hương, đền bà Chúa Kho, chợ Viềng, lễ phủ Tây Hồ... gặp không ít bóng dáng dân công sở.

Chỉ thị cũng... nghỉ Tết!

Việc "ăn cắp" thời gian ở công sở để vui chơi cho bản thân đã trở nên phổ biến của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước. Nhiều người ngày thường vốn đã hay làm việc riêng, đi muộn về sớm, chơi games, đánh bài, uống rượu bia trong giờ làm việc, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức.

Sau Tết, với quan niệm "Tháng giêng là tháng ăn chơi", việc lạm dụng giờ hành chính càng được tận dụng triệt để.

Để khắc phục tình trạng trên, ngay trước khi nghỉ Tết, ngày 31/1/2008 (tức 24 Tết), Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 05 về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan thuộc bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước phải có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan, tổ chức; Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Không xét khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thời giờ làm việc.

Thủ tướng cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, phải chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm, không chơi games trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực.

Chắc chắn chỉ thị của Thủ tướng đã được thông báo đến từng cán bộ công chức, viên chức. Tuy nhiên, việc có thực hiện hay không và thực hiện đến đâu thì còn tuỳ thuộc vào nhận thức và trách nhiệm của mỗi người cũng như các cấp lãnh đạo từng đơn vị.

Lan Hương