1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Citigroup “mạnh tay” sa thải 11.000 nhân viên

(Dân trí) - Tập đoàn Citigroup vừa thông báo sẽ sa thải 11.000 nhân viên, chiếm 4% trong tổng số nhân sự hiện tại của tập đoàn này, nhằm tiết giảm chi phí hoạt động trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế hiện nay.

Citigroup đang lên kế hoạch sa thải 11.000 nhân viên nhằm tiết giảm chi phí.
Citigroup đang lên kế hoạch sa thải 11.000 nhân viên nhằm tiết giảm chi phí.
 
Cụ thể, Citigroup sẽ cắt giảm phần lớn nhân sự của mảng kinh doanh ngân hàng tiêu dùng với 6.200 vị trí. Khoảng 1.900 vị trí khác sẽ được loại bỏ là từ bộ phận giao dịch khách hàng và 2.600 vị trí còn lại từ các bộ phận công nghệ và văn phòng.

 

Citigroup cho biết, dự kiến ngân hàng này sẽ chi khoảng 1 tỷ USD trước thuế trong quý 4 này và khoảng 100 triệu USD cho 6 tháng đầu năm sau để thực hiện kế hoạch cắt giảm nhân sự này.

 

Tuy nhiên, việc tái cấu trúc nhân sự này dự kiến sẽ tiết kiệm được khoảng 900 triệu USD trong năm tới và hơn 1,1 tỷ USD chi phí hàng năm kể từ năm 2014.

 

Theo Citigroup, việc cắt giảm nhân sự này không chỉ giúp tập đoàn tiết giảm được chi phí mà còn nâng cao hiệu suất hoạt động của toàn công ty, trong khi vẫn duy trì được những nét khác biệt trong phục vụ khách hàng, đặc biệt là ở những thị trường mới nổi.

 

“Đây là những bước đi hợp lý tiếp theo trong tiến trình cải tổ của Citigroup. ”, ông Michael Corbat, giám đốc điều hành của ngân hàng này nói.

 

Ông Michael Corbat cũng cho biết thêm, Citigroup sẽ tiếp tục cắt giảm những vị trí dư thừa và tốn kém.

 

Nhật Linh

Theo Sina