1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chụp ảnh khỏa thân để đòi lương

(Dân trí) - Các nữ tiếp viên hàng không đã chụp ảnh nuy để tỏ thái độ với những người chủ của họ về yêu cầu cần được trả các khoản lương thấp.

 
Chụp ảnh khỏa thân để đòi lương - 1

Một trong số 9 tiếp viên nữ của hãng hàng không Spanish Air Comet tự nguyện chụp hình "nuy".
 
Chín cô gái này, là toàn bộ số tiếp viên thuộc công ty hàng không Spanish Air Comet của Tây Ban Nha hiện giờ đã phá sản, đã chụp ảnh nuy cho một quyển lịch để “tiếp tục cho mọi người biết tình hình của họ và nhu cầu cần một giải pháp”.

 

Công ty hàng không này đã khất lương của đội ngũ nhân viên đến 9 tháng trước khi đưa ra thông báo phá sản vào tháng 12 năm trước. Công ty này phải “hứng” món nợ khoảng 160 triệu Euro.

Và giờ các cô gái quyết định chụp ảnh cho quyển lịch này để tỏ rõ yêu cầu phải ưu tiên trả các khoản lương thấp từ tài sản của công ty - bằng cách phô ra chính “vốn quý” của mình.

Họ cũng hi vọng sẽ kiếm được tiền từ quyển lịch này “để cải thiện tình hình tài chính”, theo Michel Velasco đến từ Azafatas Alta con Tacon, một chi nhánh dành cho các tiếp viên hàng không, người mẫu, và cũng là một trong những nhà đồng tài trợ của dự án này.

Chín nữ tiếp viên hàng không này đã được nhiếp ảnh gia Augusto Robert chụp khỏa thân ở nhiều vị trí khác nhau trên máy bay.

Nguyễn Thúy
Theo AN, Telegraph