1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Mỹ:

Cắt giảm 62.000 việc làm trong tháng 6

Ngày 3/7, Bộ Lao động Mỹ thông báo, trong tháng 6, nước này đã cắt giảm 62.000 lao động trên cả nước. Động thái này xảy ra khi nỗi lo ngại về sự suy thoái của nền kinh tế nước này đang ngày càng gia tăng.

Theo Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 5, số lao động được thuê làm ở các khu công nghiệp sản xuất thực phẩm giảm 69.000 người. Nhân công ngành xây dựng đã giảm 43.000 người. Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ đã tạo được công ăn việc làm cho 7.000 lao động, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ đã tăng được 15.000 lao động. Chính phủ cũng đã tạo công ăn việc làm cho 29.000 lao động.

 

Trong tháng 5, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã lên tới 5,5%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2004. Từ đầu năm đến nay, kinh tế Mỹ đã mất khoảng 438.000 việc làm, trung bình mỗi tháng lao động Mỹ mất 73.000 cơ hội việc làm.

 

Trung bình, mức lương mỗi giờ làm việc của người lao đông Mỹ đã tăng thêm 0.3% lên mức 18,01 USD. Mức tăng này nằm trong dự đoán của các chuyên gia kinh tế. Trong vòng một năm qua, mức lương công nhân tại nước này đã tăng 3,4%.

 

Sự mất cân bằng trong thị trường đã phản ánh tình trạng không ổn định trong quá trình phát triển kinh tế. Điều lo lắng dẫn đến cắt giảm lao động trong các công ty là do sự đi xuống của thị trường bất động sản, các ngân hàng nhà nước tiếp tục kiểm soát chặt các khoản tín dụng.

 

Báo cáo này được đưa ra trước khi công bố các con số chính thức về tình trạng thất nghiệp ở Mỹ vào tháng 6/2008. Các nhà phân tích cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ sẽ “trèo” lên con số 6% hoặc cao hơn vào đầu năm tới.

 

Theo LH

Vieclam.vtv/Xinhua