1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bảo hiểm thất nghiệp mới chỉ để cứu đói?

Việc đào tạo lại nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động trong thời gian qua không được thực hiện nhiều, khiến chế độ bảo hiểm thất nghiệp được ví von mới chỉ là khoản cứu đói bằng chi trả trợ cấp cho người thất nghiệp.

Giới thiệu việc làm và đào tạo lại nghề: quá ít

Bảo hiểm thất nghiệp mới chỉ để cứu đói? - 1
Các hoạt động giới thiệu việc làm cho người lao động vẫn còn quá ít.
 
TP.HCM là địa phương có số người đăng ký thất nghiệp nhiều nhất cả nước. Trong bảy tháng đầu năm nay đã có 33.000 người đăng ký thất nghiệp, trong đó có hơn 24.000 hồ sơ đủ điều kiện để xét hưởng trợ cấp. Mặc dù những người được hưởng trở cấp đương nhiên sẽ được giới thiệu việc làm miễn phí và được đào tạo lại nghề nhưng thực tế mới có khoảng 4.000 người được giới thiệu việc làm và 32 người được hỗ trợ đào tạo lại nghề.

Bình Dương có số người đăng ký thất nghiệp nhiều thứ hai của cả nước. Trong tháng 4 vừa qua, địa phương này có 4.575 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và đã có 2.395 người có quyết định được hưởng trợ cấp. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 1.593 người được tư vấn hỗ trợ việc làm và không có ai được đào tạo lại nghề.

Ở nhiều địa phương, việc thực hiện các chính sách bảo hiểm thất nghiệp hầu như mới dừng lại ở chuyện tiếp nhận đăng ký, xử lý hồ sơ và quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Bộ LĐTB&XH thừa nhận, tới hết tháng 6/2010, gần 87.000 lao động tới đăng ký thất nghiệp, trong đó có 63.707 người nộp hồ sơ hưởng và có 50.057 người có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Số người được tư vấn giới thiệu việc làm gần 35.000 và chỉ có 108 người được đào tạo lại nghề.

Vướng mắc kinh phí?

Bà Trịnh Thị Quỳnh Chi, giám đốc trung tâm Giới thiệu việc làm TP.HCM giải thích, hai lý do cơ bản khiến số người được giới thiệu việc làm mới hoặc được hỗ trợ đào tạo lại nghề chưa nhiều là do kho việc làm mới của trung tâm không đáp ứng được nhu cầu của người thất nghiệp và người lao động có thể tự tìm được việc mới ngay sau khi thất nghiệp, bằng chứng là khi người lao động tới nhận trợ cấp, hầu hết đều đăng ký tự tìm việc làm.

Bởi vậy, bà Chi cho rằng với một thị trường lao động sôi động như TP.HCM, số người thất nghiệp thực sự không nhiều.

Một lý do khác được Cục Việc làm thuộc Bộ LĐTB&XH đưa ra là do hướng dẫn của bộ Tài chính về việc thanh toán kinh phí giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp chưa thể hiện rõ quỹ bảo hiểm thất nghiệp có thanh toán phí cho các trung tâm giới thiệu việc làm khi họ giới thiệu miễn phí cho lao động thất nghiệp hay không. Do vậy, các trung tâm không thực sự mặn mà với hoạt động này.

Theo Tây Giang
SGTT