1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

85 công nhân tham gia đình công tại Jordan đã trở lại làm việc

(Dân trí) - Giữa tháng 2/2008, khoảng 200 lao động Việt Nam đang làm việc tại Jordan đã đình công do không đồng ý với cách tính lương của chủ nhà máy. Hiện tại, 85 người trong số này đã quay trở lại làm việc, 176 công nhân khác có thể sẽ phải bay về nước.

Chiều qua 20/3, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng, cho biết:

 

Giữa tháng 2/2008, hơn 200 lao động Việt Nam tại Nhà máy may W&D Apparel (Công ty Hoa Sơn) tại Jordan đã đình công do không đồng ý về cách tính lương của chủ nhà máy. Sau khi người lao động đình công, nhà máy đã tính lại lương nhưng chỉ có 85 công nhân chấp nhận và trở lại làm việc, 176 người còn lại không chấp nhận, tiếp tục đình công ngăn cản những công nhân đi làm trở lại. Từ đó đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm công nhân này. Ngày 19/2/2008, cảnh sát Jordan đã can thiệp. 

 

Theo ông Lê Dũng, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến sự việc này và đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Việt Nam có các biện pháp nhanh chóng giải quyết vụ việc để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ đình công, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cử Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập sang Jordan làm việc với các cơ quan hữu quan của Jordan và người lao động Việt Nam để nắm tình hình và xử lý vụ việc.

 

Đồng thời, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cử đoàn công tác liên ngành sang Jordan. Đoàn đã gặp gỡ các lao động Việt Nam, làm việc với các cơ quan hữu quan của Jordan và ban lãnh đạo nhà máy đang sử dụng lao động Việt Nam để tìm hiểu tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người lao động và bàn biện pháp giải quyết.

 

“Hiện nay, Việt Nam đang tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan của  Jordan để giải quyết vụ việc theo đúng luật pháp Việt Nam và luật pháp của Jordan, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam. Đối với những người có nguyện vọng tiếp tục ở lại làm việc tại Jordan và được chủ nhà máy chấp nhận, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng Jordan và chủ nhà máy xem xét tạo điều kiện cho họ được tiếp tục ở lại làm việc.

 

Đối với những người lao động có nguyện vọng không tiếp tục làm việc tại Jordan, chúng tôi sẽ phối hợp với phía Jordan sớm tổ chức đưa người lao động về nước, và trong trường hợp cần thiết, Việt Nam sẽ cho máy bay sang Jordan đưa những công nhân này về để thực hiện trách nhiệm bảo hộ công dân của Nhà nước Việt Nam”, ông Lê Dũng nói.

 

Tuấn Hợp