Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã người Nùng làm tốt công tác bình đẳng giới

Nguyễn Hải Hải Nam

(Dân trí) - Không chỉ làm tốt trong công tác tuyên truyền về bình đẳng giới cho hội viên trên địa bàn, bà Triệu Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Vượng còn mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình.

Chồng ở nhà làm vườn, chăm con, vợ đi giúp hội viên trồng na

Trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhận nhiều công việc nhưng dù ở vị trí công tác nào bà Triệu Mai Hương, người dân tộc Nùng, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Yên Vượng (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) cũng cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình.

Bà Hương cho biết, để bà hoàn thành công việc của mình đó là nhờ vào sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền về bình đẳng giới nên vai trò của người phụ nữ người dân tộc thiểu số trên địa bàn được đề cao.

"Chồng tôi ở nhà làm vườn, trồng na, chăm sóc con cái để tôi yên tâm công tác hội, đoàn thể. Thấy vợ chồng tôi bình đẳng, cởi mở, chồng tôi rất tôn trọng vợ. Từ đó tôi phát huy sở trưởng của mình nên nhiều hộ gia đình khác trong xã học, làm theo. Tất cả là nhờ vào bình đẳng giới đấy", bà Hương cười nói.

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, thực hiện phương châm nơi nào có phụ nữ nơi đó có tổ chức hội, bà Hương đã cùng ban chấp hành hội tập trung đổi mới các phương thức tập hợp, sinh hoạt nhằm thu hút phụ nữ theo sở thích, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới cho các hội viên người dân tộc thiểu số.

Không chỉ thế, bà Hương và Hội LHPN xã Yên Vượng còn tập trung chỉ đạo các chi hội tăng cường phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho hội viên thông qua các buổi sinh hoạt, tư vấn, giao lưu, nói chuyện chuyên đề và cấp phát tờ rơi.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không" là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; "3 sạch" gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ đã khơi dậy tinh thần đoàn kết của các hội viên. 

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã người Nùng làm tốt công tác bình đẳng giới - 1

Vườn nhãn của gia đình bà Hương có tuổi đời 30-40 năm, mỗi năm cho thu nhập 100 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bên cạnh đó, chị Hương còn vận động các hộ dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm quanh các gia đình.

Đặc biệt, chị Hương đã hướng dẫn, giúp đỡ nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong việc trồng, chăm sóc cây na, cây ổi để thoát nghèo.

Vừa tham gia công tác xã hội, bản thân là phụ nữ, chị đã cùng chồng tích cực phát triển kinh tế gia đình.

Bố mẹ của bà Hương là người dân tộc Nùng. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Giang, sau khi lấy chồng về xã Yên Vượng, bà đã cùng chồng tập trung phát triển cây ăn quả, nuôi thêm gà, lợn. 

Với đức tính cần cù, chăm chỉ, bà luôn trăn trở tìm nghề gì cho phù hợp để đảm bảo vẫn tham gia làm tốt công tác hội, vừa nâng cao thu nhập cho gia đình.

Thời gian đầu, bà Hương cũng gặp không ít khó khăn về nguồn vốn đầu tư.

Song, với quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của bà cũng như gia đình, nhờ vậy các cây trồng như na, bưởi, nhãn,... dần phát triển ổn định và hiện nay cho thu nhập cao, phục vụ khách hàng trong và ngoài huyện.

Doanh thu trung bình một năm, sau khi trừ chi phí, gia đình bà Hương cũng thu về từ 300 triệu đến 400 triệu đồng/năm.

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã người Nùng làm tốt công tác bình đẳng giới - 2

Bà Hương đang trồng gần 1.000 gốc na thái, na dai, nhiều cây đang thu hoạch vụ na gối (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Để tìm được cây trồng hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương vợ chồng tôi đã trồng nhiều loại cây khác nhau. 

Gần mười năm trở lại đây cây na, nhãn được gia đình chú trọng để phát triển kinh tế vì cho thu nhập cao, ổn định", bà Hương bộc bạch và chia sẻ, vợ chồng chị mất nhiều năm mày mò nghiên cứu, tự đi thực tế tại nhiều nơi trong và ngoài tỉnh để tìm hiểu về các loại cây ăn quả như cây na, cây bưởi, cây ổi.

Tháng 3 năm 2013, sau thời gian dài nghiên cứu, học hỏi vợ chồng bà mạnh dạn trồng gần 1.000 gốc na thái, na dai.

Mặc dù kinh nghiệm chưa có nhiều song với sự quyết tâm vừa học vừa làm, bà Hương cùng chồng thức khuya, dậy sớm để có thể vừa chăm sóc được vườn na, vừa đảm bảo được các công việc xã hội. 

Bước đầu, bà đã thu được kết quả, vườn na phát triển tốt, cho quả sai, ngọt và đặc biệt là bán được giá. Hiện tại, gia đình bà Hương đang thu hoạch na thái gối vụ với giá 30.000 đồng/kg. 

Ngoài vườn nhãn, na, bưởi rộng hơn 2ha, bà cùng gia đình còn phát triển thêm chăn nuôi gà, ươm cây na giống. 

"Giờ vợ chồng tôi cũng đã có kinh nghiệm về cây na và sẵn sàng chia sẻ cho các hội viên về việc trồng, chăm sóc cây na để có quả đẹp, ngọt, bán được giá. 

Để có thể vừa đảm bảo phát triển kinh tế gia đình, làm tốt công tác xã hội, tôi nhận được sự đồng hành, giúp đỡ rất lớn của chồng, con", bà Hương tâm sự.

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã người Nùng làm tốt công tác bình đẳng giới - 3

Ngoài trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế, bà Hương còn nuôi thêm hơn 50 con gà mái đẻ trứng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ đi đầu trong công tác bình đẳng giới

Không chỉ làm kinh tế giỏi, với cương vị là Phó Chủ tịch Hội LHPN phụ nữ xã, bà Triệu Thị Hương đã tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt trong công tác bình đẳng giới nhằm phát huy vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và trong xã hội.

Đồng thời, bà cũng tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện xây dựng người phụ nữ theo 4 chuẩn mực "Tự trọng - Tự tin - Trung hậu - Đảm đang" gắn với Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Hằng (trú thôn Sơn Đông, xã Yên Vượng) chia sẻ, bà Triệu Thị Hương là cán bộ hội nhiệt tình, năng động, có nhiều đóng góp trong việc giúp hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phùng Thúy Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Vượng nhận xét, bà Triệu Mai Hương là một cán bộ hội nhiệt tình, năng động, trách nhiệm và có nhiều cách làm sáng tạo, hay trong thu hút, tập hợp hội viên.

Đặc biệt, bà Hương đã cùng Hội LHPN xã đã có nhiều sáng kiến trong công tác tuyên truyền đẩy mạnh về bình đẳng giới qua những tiết mục văn nghệ, những mô hình vợ làm chủ, chồng giúp việc học hỏi từ các địa phương khác...

Với sự đóng góp của bà Hương đã giúp nhiều hội viên của Hội Phụ nữ xã Yên Vượng vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, khẳng định được vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Cá nhân bà Hương và Hội LHPN xã Yên Vượng đã được tặng nhiều bằng khen. 

"Chị Hương là người phát triển kinh tế giỏi, giúp đỡ các hội viên trong cuộc sống, đặc biệt là hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm trồng cây ăn quả cho thu nhập cao như cây na, cây bưởi, cây ổi. 

Hiện tại, vườn cây ăn quả của vợ chồng chị Hương cho thu nhập từ 200 triệu đến 300 triệu đồng/năm. Chị Hương xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập theo", bà Huyền nói.