Hà Giang:

Hơn 13.000 phụ nữ được trang bị kiến thức phòng chống bạo lực gia đình

PV

(Dân trí) - Trong 5 ngày (từ ngày 12 đến 16/11), hơn 13.000 hội viên là chị em phụ nữ ở huyện Xí Mần (Hà Giang) được trang bị thêm kiến thức để bảo vệ bản thân, con em mình trước các hành vi bạo lực gia đình.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Xí Mần (Hà Giang) vừa tổ chức các cuộc truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại các xã.

Chương trình này nằm trong khuôn khổ "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Hơn 13.000 phụ nữ được trang bị kiến thức phòng chống bạo lực gia đình - 1

Thông qua chương trình, các hội viên được trang bị thêm kiến thức để bảo vệ bản thân, con em mình trước các hành vi bạo lực gia đình (Ảnh: Vũ Thị Mận).

Trong 5 ngày (12-16/11), chương trình thu hút 13.034 lượt hội viên, phụ nữ tham gia.

Tại các buổi truyền thông, hội viên được nghe phổ biến các chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; bạo lực trên cơ sở giới. Thực trạng về bạo lực gia đình hiện nay, các hình thức bạo lực gia đình, nguyên nhân của tình trạng bạo lực gia đình, ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối với đời sống con người cũng được đưa ra.

Trước thực trạng trên, các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn hóa; quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình cũng được giới thiệu đến các hội viên.

Một cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ xã Pà Vầy Sủ chia sẻ, dịp này, 13.034 lượt hội viên, phụ nữ tham gia còn có cơ hội học hỏi các kiến thức phát triển kinh tế gia đình. Những người là nạn nhân bạo lực gia đình chưa có việc làm cũng được giới thiệu việc làm.

"Thông qua hoạt động truyền thông trên giúp cho chị em hội viên phụ nữ nắm được các kỹ năng phòng ngừa và nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn, hòa giải; trang bị thêm kiến thức để bảo vệ bản thân, con em mình trước các hành vi bạo lực gia đình", nữ cán bộ xã Pà Vầy Sủ nói.

Vũ Thị Mận