Nhận dạng trẻ hiếu động

(Dân trí) - Khác với những đứa trẻ bình thường, con bạn lúc nào cũng nghịch không biết mệt. Bạn lo lắng chẳng hiểu cháu có mắc chứng hiếu động thái quá không. Các dấu hiệu sau sẽ giúp bạn kiểm chứng.

Bốc đồng

 

Trẻ hiếu động thái quá hành động rất nhanh và nông nổi, không xem xét hậu quả. Trẻ làm việc qua quýt, cẩu thả, viết xấu, không nỗ lực và luôn tìm kiếm sự đơn giản.

 

Trẻ còn không biết chờ đợi. Nếu bạn hứa cho con đi công viên thì phải thực hiện luôn, nếu không, trẻ tìm cách quấy nhiễu.

 

Thường người lớn thấy đây là những đứa trẻ không được dạy bảo đến nơi đến chốn, thích nói leo, không biết vâng lời, hay làm đổ vỡ đồ vật trong nhà.

 

Không tập trung

 

Trẻ không tập trung hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể mà luôn nhảy cóc, thay đổi hoạt động, đãng trí không ngừng. Biểu hiện càng rõ hơn nếu công việc này khiến trẻ buồn chán.

 

Trẻ luôn bị phân tán tư tưởng. Một tiếng động bên  ngoài, chuông điện thoại reo, ý tưởng lướt qua trong đầu cũng đủ để làm trẻ xao nhãng.

 

Hay bồn chồn

 

Những đứa trẻ quá hiếu động không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Đó cũng là lý do trẻ quấy rối khi đến trường, nơi chúng phải ngồi im tập trung. Lẽ dĩ nhiên, trẻ thuộc loại này thích nhất các hoạt động thể chất.

 

Điều quan trọng là chúng ta cần phân biệt trẻ hiếu động thái quá với trẻ ưa hoạt động. Hiếu động thái quá là hậu quả của không tập trung và nông nổi. Trẻ ưa hoạt động sẽ không có các “triệu chứng” trên.

 

Thân với... ti vi

 

Theo nghiên cứu mới của Mỹ, trẻ xem ti vi ở độ tuổi càng thấp, nguy cơ hiếu động thái quá càng cao. Trẻ 1-3 tuổi ngồi trước ti vi nhiều sẽ tăng nguy cơ rối loạn tập trung vào giai đoạn 7 tuổi. Trẻ ít tháng tuổi xem ti vi 3 giờ/ngày tăng nguy cơ hiếu động thái quá sau này lên 30%.

 

Có lẽ vì vậy mà Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ đã đưa ra khuyến cáo: không nên cho trẻ dưới 2 tuổi xem tivi, hạn chế thời gian xem mỗi ngày của trẻ xuống còn 1-2 giờ.

 

Ngọc Nhàn

Theo Enfants

 

 

 

 

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con cái