Sri Lanka tính vay Trung Quốc 300 triệu USD để trả nợSri Lanka đang cân nhắc vay Trung Quốc 300 triệu USD để thanh toán các khoản nợ nước ngoài trong năm nay.
Campuchia muốn vay Trung Quốc 300 triệu USDCampuchia đang chờ đợi phản ứng của chính phủ Trung Quốc và dự kiến sẽ bắt đầu dự án vào giữa năm 2015.
Vay Trung Quốc 300 triệu USD làm cao tốc: Nỗi lo phải trả giáViệc dự kiến vay Trung Quốc 300 triệu USD để làm cao tốc diễn ra trong bối cảnh nguồn vốn ODA với lãi suất thấp sẽ kết thúc vào năm 2017, nợ công nguy cơ vượt trần cuối năm nay. Thế nhưng vì sao lại vay Trung Quốc mà không là nguồn khác? Thậm chí là giãn, lùi tiến độ thi công dự án?
Cao Bằng muốn vay Trung Quốc 300 triệu USD làm đường cao tốcCao Bằng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính tham mưu cho Thủ tướng đàm phán với cơ quan chức năng của Trung Quốc để đạt được thỏa thuận khoản vay 300 triệu USD của Trung Quốc.
Cân nhắc, đàm phán lại việc vay Trung Quốc 300 triệu USD làm cao tốcTrao đổi bên hành lang Quốc hội chiều 29/7, Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc vay 300 triệu USD để thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái mới chỉ là đề xuất của Bộ GTVT. Việc có quyết định vay khoản tiền này hay không đang được cân nhắc, đàm phán lại.
Cân nhắc vay Trung Quốc 300 triệu USD cho cao tốc Vân Đồn - Móng CáiĐể triển khai dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho rằng, tại thời điểm này sử dụng nguồn vốn vay Trung Quốc là hợp lý. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, cần cân nhắc thêm về chủ trương sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi bên mua của Trung Quốc.
Vay Trung Quốc 300 triệu USD làm cao tốc: “Nguy cơ mua “hàng ế” với giá đắt?”Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, việc Trung Quốc sẵn lòng cho Việt Nam vay 300 triệu USD làm cao tốc là chuyện bình thường trong đầu tư. Tuy nhiên, là nước đi vay, trả nợ, chúng ta không được chủ quan, cần rất cẩn thận trong đàm phán.
Doanh nghiệp BOT "nặng" nợ, xét kỷ luật cán bộ vụ ông Vũ Huy HoàngChủ đầu tư cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thu 5,5 tỷ đồng/ngày không đủ trang trải lãi vay, tỉnh Cao Bằng muốn vay Trung Quốc 300 triệu USD làm đường cao tốc, thị trường bất động sản "dậy sóng" vì một văn bản của Bộ Tài chính, xét kỷ luật cán bộ vụ ông Vũ Huy Hoàng vào khu cách ly sân bay... là những vấn đề "nóng" được dư luận quan tâm trong tuần qua.
Cựu Cục phó ở Văn phòng Quốc hội bị cáo buộc lừa đảo 1,8 triệu USDKhoe bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo TP Hà Nội, Đỗ Minh Tâm hứa hẹn có thể giúp ông Pha (quốc tịch Lào) mua 2 mảnh đất ở gần tòa nhà Keangnam để xây dựng tòa nhà hữu nghị Việt - Lào.
BIDV và AFD nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lượcHai bên ký kết Bản ghi nhớ (MOU) nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, nhất là trong hoạt động tài chính xanh hướng tới phát triển bền vững.
Mặt đường cao ngang nóc nhà: Khẩn thiết "đòi" 50 tỷ đồng đền bùUBND huyện Tây Sơn (Bình Định) vừa có văn bản "cầu cứu" Bộ Giao thông vận tải, đề nghị Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương chuyển 50 tỷ đồng bồi thường dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19.
Nhiều người nổi tiếng Trung Quốc bị khóa tài khoản vì... khoe mẽ quá đàWang Hongquanxing, Baoyu Jiajie và Bo Gongzi bị gắn mác "ảnh hưởng độc hại" vì phô trương sự giàu có, vô tình tạo áp lực cho giới trẻ.