Sai phạm chung cư ông Thản: Hà Nội hãy thử xây...Theo TS Phạm Sỹ Liêm, xây nhà giá rẻ không khó và Hà Nội hãy tự xây thí điểm vài chung cư thì biết ông Thản nói đúng hay không.
Dự án BT đổi đất lấy hạ tầng: Kém minh bạch, dễ bị nhóm lợi ích lợi dụngTheo TS Phạm Sỹ Liêm, có thể dễ dàng nhận thấy phương thức BT đổi đất lấy hạ tầng kém tính minh bạch, vì khó xác định đất lấy hạ tầng được tiến hành dựa trên cơ sở giá nào?
Không có chuyện giúp các doanh nghiệp “thây ma” tiếp cận được nguồn vốnĐây là quan điểm của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM Lê Hoàng Châu và TS Phạm Sỹ Liêm - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam.
Thuế tài sản: Nên đánh luỹ tiến, chỉ miễn thuế cho người tàn tật và trẻ mồ côi?Liên quan tới đề xuất đánh thuế tài sản, TS Phạm Sỹ Liêm cho rằng, mức thuế nên tính lũy tiến trong khoảng từ 0,1% đến 0,5% cho tất cả mọi loại nhà ở, chỉ xét miễn thuế cho các chủ sở hữu tàn tật hoặc là trẻ mồ côi.
Dừng thanh toán đất dự án BT: Xử lý “khoảng trống pháp lý” như thế nào?Liên quan đến yêu cầu tạm dừng dùng đất thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), TS Phạm Sỹ Liêm cho rằng Chính phủ cần sớm khắc phục tình trạng một chính sách mới ra đời gây “ách tắc” thị trường.
“Bong bóng” bất động sản vẫn tiếp tục xì hơi trong năm 2012?Theo TS Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, đây mới chỉ là sự khởi đầu, từ nay đến cuối năm và sang đến cả năm 2012, nhiều DN sẽ buộc phải hạ giá BĐS nữa nếu muốn tồn tại.
Dự án Central Field, không gian sống xanh giữa thủ đôTS. Phạm Sỹ Liêm - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá, các dự án tổ hợp tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại và chung cư thân thiện môi trường, gần gũi thiên nhiên là xu hướng tất yếu cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để làm được dự án có không gian xanh trong thành phố không hề dễ dàng.
Bất động sản cũng cần “Vn-Index”?TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nhận định nếu chúng ta xây dựng được chỉ số “VN-Index” dành riêng cho bất động sản để hỗ trợ điều tiết thị trường thì giá bất động sản sẽ không biến động nhiều như vừa qua.
“Giá bất động sản cao là do yếu tố phi kinh tế”Sự phập phù của giá nhà đất thời gian qua khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về một đợt đóng băng mới của thị trường bất động sản. Lý giải về sự không ổn định của thị trường này, TS. Phạm Sỹ Liêm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng cho rằng, quy hoạch và quản lý nhà nước yếu kém đã đẩy giá bất động sản lên cao.
Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà NộiSáng nay, một ngôi nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.
Tranh cãi Hà Nội đắt đỏ, lương 10 triệu đồng không thể đủ sống?Sống ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều người khẳng định, 10 triệu đồng cho một gia đình là không đủ. Một số ý kiến lại cho rằng, ở hoàn cảnh nào, mỗi người cũng sẽ có cách biết "liệu cơm gắp mắm".
Tiến sĩ tranh luận, "tìm sai" vụ Phó giáo sư bị tố bán nghiên cứuViệc PGS.TS Đinh Công Hướng công bố bài báo khoa học đứng tên các đơn vị khác, không phải nơi ông công tác có vi phạm liêm chính khoa học hay không đang tạo tranh luận gay gắt.