Quản lý vũ khí hay chuyện "mất người mới lo sửa luật"?Vụ nổ súng, sát hại 2 cán bộ cao cấp của tỉnh Yên Bái vừa qua cho đến thời điểm này, vẫn còn dư âm, gây chấn động lớn trong dư luận. Cơ quan chức năng sẽ còn mất nhiều thời gian để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, bước đầu có thể nói, đây là một vụ điển hình về việc lỏng lẻo trong quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Vụ nổ súng tại Yên Bái: Có lỗ hổng trong quản lý vũ khíNguyên Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng – An ninh của Quốc hội Lê Việt Trường nhận định như vậy khi phát biểu ý kiến tại phiên họp thẩm tra sơ bộ về Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với tư cách một chuyên gia trong lĩnh vực.
Chưa nghiêm túc trong quản lý vũ khí, vật liệu nổTrong vòng 15 tháng, việc sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm… đã làm 105 người chết, 128 người bị thương.
“Nhắc nhở” Bộ Công an về công tác quản lý vũ khí và cán bộTrong đường dây ma túy lớn ở Hà Giang của Trần Hữu Thủy và “chợ” ma túy Thanh Nhàn (Hà Nội) của Cao Thị Lan, góp mặt tới 22 cán bộ công an. Từ 2 vụ án này, Viện KSND Tối cao đã chỉ ra nhiều thiếu sót của Bộ Công an trong việc quản lý cán bộ.
Rùng mình, “bó tay” với súng tự chế“Đồng bào Tây Nguyên trước chỉ có cung, nỏ, bẫy đá giờ thêm súng săn “made in Tây Bắc” tràn về. Công nghệ súng chế hiện đã có thể làm súng nóng ngắn giống khẩu K54” - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng than khó việc quản lý vũ khí hiện nay.
Bắn 3 phát súng chỉ thiên để hù dọa nhóm đòi nợ bạn gáiTức giận vì thấy bạn gái bị đòi nợ, Đông đem khẩu súng quân dụng mua trên mạng, bắn chỉ thiên 3 phát làm nhóm người bỏ chạy tán loạn.
Mỹ kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine để bảo vệ lực lượngQuan chức Mỹ cho biết Nga chỉ cần rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine nếu muốn bảo vệ lực lượng khỏi các cuộc tấn công của vũ khí phương Tây.
Nga cảnh báo "thảm kịch toàn cầu" nếu phương Tây đưa quân tới UkraineQuan chức Nga cảnh báo Moscow sẽ đáp trả bằng hành động quân sự nếu phương Tây đưa quân tới Ukraine.
Bộ Công an: Gần 17.000 vụ giết người bằng dao bầu, dao phay, dao quắmTheo Bộ Công an, có hàng nghìn vụ án giết người mà đối tượng sử dụng dao nhọn, sắc có tính sát thương rất cao như dao bầu, dao phay, dao quắm… gây bức xúc dư luận, hoang mang, lo lắng trong nhân dân.
Vì sao Nga tập trận hạt nhân chiến thuật giữa lúc "nước sôi lửa bỏng"?Nga được cho là muốn gửi thông điệp cứng rắn tới Ukraine và phương Tây khi tiến hành tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Bộ Công an: Dao được dùng để gây án nên cần thiết phải bị coi là vũ khíTheo Bộ Công an, tội phạm sử dụng các loại dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, luật hiện hành không quy định dao là vũ khí nên không xử lý được về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.
Mỹ kêu gọi Trung Quốc, Nga cam kết không kiểm soát vũ khí hạt nhân bằng AIMột quan chức cấp cao Mỹ ngày 2/5 kêu gọi Trung Quốc và Nga khẳng định cam kết kiểm soát vũ khí hạt nhân chỉ bằng con người chứ không phải trí tuệ nhân tạo (AI).