Khó hiểu với cách tham mưu về quản lý bụi lò thép của Sở TNMT(Dân trí) – Sau chuyến “cưỡi ngựa xem hoa”, Sở TNMT báo cáo UBND tỉnh BR-VT rằng chưa cần có nhà máy xử lý bụi thép vì nhà máy ở Hải Dương… đủ năng lực. Đây là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư vào BRVT bỏ đi và các nhà máy thép ngưng trệ vì ùn ứ bụi.
Thép xanh VAS đạt chứng nhận phát triển bền vững (EPD)Với định hướng "xanh, sạch" ngay từ ngày đầu thành lập, VAS trở thành thương hiệu thép xanh được ưu tiên lựa chọn nhờ tầm nhìn chiến lược và sự kiên định theo đuổi hành trình 25 năm "Tái sinh để kiến tạo".
Hòa Phát Dung Quất 2 nỗ lực hoàn thành đúng tiến độHàng trăm nhà thầu đang dồn lực cho đại công trường Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất 2, khi các hạng mục đều được triển khai đồng bộ, vừa thi công xây dựng vừa lắp đặt thiết bị.
Bộ Công Thương đồng ý cho doanh nghiệp bán bụi thép sang Trung QuốcTrong văn bản ban hành chiều 21/12/2016, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ Công Thương ủng hộ chủ trương xuất khẩu 300.000 tấn bụi lò thép mà Công ty TNHH Kim Phúc Hà đề xuất hôm 19/12 vừa qua.
Một doanh nghiệp muốn bán 300.000 tấn bụi lò thép cho Trung QuốcThông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Công ty TNHH Kim Phúc Hà có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị được xuất khẩu 300.000 tấn bụi lò thép.
Cần ưu đãi xuất khẩu để xử lý 2,1 triệu tấn xỉ than từ thép lò caoTrong khi lượng xỉ than thải loại trong quá trình luyện gang của các nhà máy thép trong nước ngày một lớn, các nhà máy xi măng không sử dụng hết để làm nguyên liệu sản xuất xi măng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã cảnh báo tình trạng xỉ than của thép lò cao tồn dư và đề nghị có cơ chế xuất khẩu.
Đèo Lò Xo quanh co, mặt đường nứt toác khiến tài xế bất anĐèo Lò Xo (Quảng Nam) mới đây xuất hiện nhiều chỗ bị đứt gãy, nứt toác, cộng với đường quanh co, dốc cao khiến tài xế lo lắng mỗi khi lưu thông trên đèo.
Tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm nhờ công nghệ sản xuất thép "xanh"Nhờ triển khai các giải pháp, đầu tư sản xuất thép xanh, mỗi năm các nhà máy thép tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng thông qua thu hồi nhiệt, khí thải để phát điện, tái sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường.
Nghịch lý Sở TNMT nói xử lý được bụi thép còn nhà máy lại kêu cứu(Dân trí) – Không chỉ người dân, công ty lân cận kêu cứu vì ô nhiễm môi trường bởi nhà máy luyện phôi thép mà ngay bản thân những đơn vị này cũng “kêu trời”, trong khi đó, Sở TNMT tỉnh lại tham mưu là không có nhu cầu xử lý bụi thép.
Khi Việt Nam thành nước công nghiệp, tiêu thụ thép phải đạt 700kg/người/nămTheo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, tới năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp phát triển. Khi đó tiêu thụ thép/đầu người sẽ phải đạt 500 - 700 kg/người/năm...
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sự cố nổ lò vôi ảnh hưởng không lớn đến môi trườngTrao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 31/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định sự cố nổ lò vôi ở Formosa Hà Tĩnh là điều đáng tiếc nhưng không nguy hiểm vì nó là một hệ thống lọc bụi của lò vôi.