Đề xuất rượu, bia chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 100%Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia theo lộ trình, lên 100% vào năm 2030. Thuốc lá điếu, sợi, xì gà, thuốc lào cũng nằm trong nhóm có thể bị điều chỉnh tăng thuế.
Cổ phiếu Sabeco, Habeco giảm mạnh sau đề xuất đánh thuế TTĐB rượu, bia 100%Giá cổ phiếu SAB của Sabeco và BHN của Habeco trong sáng nay chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau thông tin liên quan đến dự thảo sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trình Quốc hội kéo dài thời gian giảm 2% thuế VAT đến hết nămỦy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) với một số hàng hóa, dịch vụ đến hết năm nay, thay vì chấm dứt vào tháng 6.
Các hãng xe châu Âu lo ngại bị trả đũa vì EU tăng thuế với ô tô Trung QuốcLiên minh châu Âu (EU) muốn điều chỉnh cán cân thương mại bằng việc áp thuế với xe điện, nhưng các nhà sản xuất ô tô châu Âu lại phản đối điều này.
Suzuki Ertiga sắp bị "khai tử" tại Việt Nam?Khoảng nửa năm trôi qua nhưng Suzuki Ertiga sản xuất 2024 vẫn chưa được nhập về nước ta, đại lý vẫn đang bán xe được sản xuất từ năm 2023.
Uống một lon nước ngọt, bạn nạp vào người 35gr đường tự doMột lon nước ngọt thường chứa khoảng 35gr đường, tương đương 140 calo. Trong khi theo khuyến cáo, trẻ 2-18 tuổi nên hạn chế lượng đường tiêu thụ ở mức dưới 25gr mỗi ngày và dưới 50gr với người lớn.
Hyundai Accent 2024 vừa ra mắt tại Việt Nam đã "làm khó" Toyota ViosTính hết 5 tháng đầu năm 2024, Toyota Vios đang nằm ở vị trí thứ 2 ở phân khúc sedan hạng B, còn khoảng cách với Hyundai Accent nhưng áp lực sẽ không nhỏ, do đối thủ Hàn Quốc mới được nâng cấp.
Chính thức đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ 1/7Đề xuất giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) từ ngày 1/7 đến hết 31/12 năm nay.
Toyota Hilux bán vượt Triton ở tháng 5, nhưng vẫn thua xa Ford RangerToyota Hilux 2024 được ra mắt trong tháng 5. Nhờ bổ sung đa dạng phiên bản và chốt giá hợp lý hơn trước, dòng xe này đã thành công thoát "ế", nhường lại vị trí đó cho Isuzu D-Max.
"Bẫy" sức khỏe trong đồ uống có đườngCứ vào dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao đặc biệt là các loại đồ uống có đường như nước ngọt, nước tăng lực... Ít ai biết loại đồ uống này liên quan đến một loạt bệnh.
Trung bình một người Việt tiêu thụ 1 lít nước ngọt mỗi tuầnTại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng đồ uống có đường tăng nhanh trong 10 năm qua. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi tỷ lệ thừa cân và béo phì tăng nhanh, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi.
Không phải Thái Lan, nước này mới là thị trường ô tô lớn thứ hai Đông Nam ÁThị trường ô tô lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong quý I vẫn là Indonesia, nhưng vị trí thứ hai đã không còn là Thái Lan.