Cho bố mẹ người yêu vay tiền, bạn trai đưa ra đề nghị khiến tôi xấu hổTôi hỏi bạn trai có cần thiết phải làm như thế không? Dù gì tương lai không xa, cả hai sẽ là vợ chồng. Bố mẹ tôi rất thương anh, coi anh như con cái trong nhà nên đề nghị của anh là hơi quá đáng.
Loạt câu hỏi nên đặt ra trước khi cho bạn bè, người yêu vay tiềnNhiều người băn khoăn về việc có nên cho bạn bè, người yêu vay tiền bởi họ ngại từ chối và cũng sợ rơi vào cảnh cho vay xong không đòi lại được.
G7 chuyển lợi nhuận từ tài sản Nga cho Ukraine, Moscow cảnh báo đanh thépĐại sứ Nga cảnh báo việc G7 sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga để đáp ứng nhu cầu của Ukraine là một bước đi bất hợp pháp.
Cặp vợ chồng cho vay lãi nặng đến 1.500%/nămNhóm của Đào Xuân Thắng cho người có nhu cầu vay tiền với mức lãi suất lên đến 1.500%/năm, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.
Bộ Xây dựng: Cả nước có hơn 500 dự án, gần 420.000 căn nhà ở xã hộiTheo Bộ Xây dựng, tính đến tháng 6, cả nước đã có 503 dự án nhà ở xã hội với gần 420.000 căn hộ đã được triển khai.
Vạn Thịnh Phát chi 8-10 tỷ đồng/tháng cho người đứng tên các công ty "ma"Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sắp xếp nguồn tiền 8-10 tỷ đồng/tháng để chi trả lương cho các cá nhân được thuê đứng tên thành lập công ty "ma", các khoản vay, đứng tên tài sản...
"Cho rút BHXH một lần 50% thì lương hưu sau này sẽ rất thấp"Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, đích đến cuối cùng của việc tham gia BHXH là để có chế độ hưu trí, việc hưởng BHXH một lần là cá biệt, dành cho một số trường hợp bất khả kháng.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm 1-2% lãi suất cho vayNhà điều hành yêu cầu các ngân hàng phấn đấu giảm 1-2%/năm lãi suất cho vay, nhất là cho vay chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nhà ở xã hội... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.
Ông Trần Quí Thanh và con gái xin giảm nhẹ hình phạtSau bản án sơ thẩm, ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Đôi vợ chồng lãnh án 25 năm tù vì lừa đảo 1 tỷ đồngVợ chồng Sa và Hoàng lợi dụng lòng tin của bị hại trong việc ủy quyền quyền sử dụng đất để mang đi thế chấp, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng.
"Cô đồng" lĩnh án vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sảnGia đình anh T. chi hơn 1,3 tỷ đồng cho "cô đồng Tâm" làm lễ "giải hạn" cho anh này. Cuối cùng, gia đình phát hiện anh T. dùng ma túy nên thần kinh bị ảnh hưởng chứ không phải căn cao, số nặng.
Trích xuất tin nhắn làm rõ vụ lừa hơn 53 tỷ đồng bằng chiêu đặt hàng hiệuĐánh giá tài liệu vụ án chưa đầy đủ, khách quan, TAND tỉnh Bắc Giang hoãn phiên tòa để trích xuất toàn bộ tin nhắn trong điện thoại của bị cáo.