Tặng 80 xe lăn tới người khuyết tật vận động TP. VinhChiều 18/4, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP.Vinh (Nghệ An) khánh thành nhà học số 1 và khai trương Trung tâm hoạt động của người khuyết tật thành phố.
Nghệ An: Phẫu thuật khuyết tật vận động miễn phí cho trẻ121 em đến từ 5 huyện miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh Nghệ An đã được Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM và các doanh nghiệp, Việt kiều tài trợ.
Cô gái 1m10 mơ thành cô giáo: "Tôi sẽ đi bằng hai đầu gối"Dù cơ thể khuyết tật vận động bẩm sinh, Phạm Thị Thu Thủy vẫn từng ngày chạm đến ước mơ trở thành cô giáo của trẻ khiếm thính.
Người đàn ông khuyết tật thành công với ý tưởng biến rác thành tiềnBị khuyết tật vận động nhưng không chịu đầu hàng số phận, anh Lê Việt Cường đã thành công với ý tưởng biến vải vụn thành tranh, tạo công ăn việc làm cho hàng chục người khuyết tật khác.
Hơn 200 trẻ em khuyết tật được khám miễn phíHơn 200 trẻ em bị khuyết tật vận động, sẹo bỏng tại huyện Đắk R’lấp và Tuy Đức đã được các chuyên gia y tế khám sàng lọc và lên phương án mổ can thiệp miễn phí khi có chỉ định.
Nghệ An: Phẫu thuật nhân đạo cho trẻ khuyết tậtTừ ngày 17-20/3, tại Bệnh viện 115 Nghệ An, 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị khuyết tật vận động, mắc di chứng bỏng, di chứng chấn thương đã được tổ chức khám và phẫu thuật chỉnh hình miễn phí.
Cảm phục “bà ngoại” điều trị miễn phí cho gần 5.000 trẻ bại nãoGần 80 tuổi nhưng bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu – chủ cơ sở “Phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu” ở TP.Vĩnh Long vẫn ngày ngày điều trị bệnh miễn phí cho hàng ngàn trẻ bại não, khuyết tật vận động bẩm sinh. Ngoài ra, bác sĩ Ngọc Điểu còn giúp hàng chục ngàn gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Phẫu thuật nhân đạo cho 30 trẻ khuyết tậtSáng 22/3 - ngày kết thúc đợt mổ phẫu thuật nhân đạo cho trẻ khuyết tật tại Bệnh viện 115 Nghệ An. Trong vòng 5 ngày, hơn 30 trẻ bị khuyết tật vận động, mắc di chứng bỏng, di chứng chấn thương đã được phẫu thuật chỉnh hình miễn phí.
Phòng học nằm trên đỉnh đồi, trung tâm cho trẻ khuyết tật “không dám” nhận trẻ khuyết tật?Ngoài việc được xây dựng tại nơi xa khu dân cư, hẻo lánh, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục, hòa nhập tỉnh Đắk Nông còn nằm ngay trên đỉnh một quả đồi. Quãng đường từ cổng đến các phòng học có độ dốc lớn nên trung tâm này không dám nhận học sinh khuyết tật vận động mà chỉ nhận trẻ khiếm thính, thiểu năng trí tuệ....
Nghị lực phi thường của “hoa khôi” trên đường đua xanhVới 38 huy chương vàng ở các giải thi đấu trong nước và quốc tế, Minh Lý là gương mặt khá quen thuộc trong các giải bơi lội dành cho người khuyết tật. Vận động viên này còn được mệnh danh là “hoa khôi” trên đường đua xanh vì vẻ đẹp sắc sảo của mình.
Nghị lực vươn lên của cô giáo trẻ khuyết tậtBỏ qua những mặc cảm của một người khuyết tật vận động, cô Phan Thị Thúy đã không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo. Hiện cô Thúy dạy môn Giáo dục Công dân tại Trường THPT Lý Tự Trọng (xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.