Nghệ An: Phẫu thuật khuyết tật vận động miễn phí cho trẻ

(Dân trí) - 121 em đến từ 5 huyện miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh Nghệ An đã được Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM và các doanh nghiệp, Việt kiều tài trợ.

Hôm qua (11/4), tại TT Chỉnh hình - phục hồi chức năng TP.Vinh (Nghệ An), đã bắt đầu thực hiện chương trình phẫu thuật miễn phí cho 121 trẻ em khuyết tật. Đợt phẫu thuật này do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức. Và đã được sự giúp đỡ của Hội Cứu trợ trẻ em tài tật TPHCM, các doanh nghiệp và Việt kiều ở TPHCM tài trợ.

 

Được biết, trước đó từ ngày 4 - 9/4, đoàn bác sỹ và cán bộ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM do BS Lê Đức Tố - Uỷ viên TƯ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam - dẫn đầu đã về 5 huyện nói trên, đến tận bản làng, xã xóm để thăm bà con đồng thời khám, phát thuốc miễn phí, cấp quà cho 500 trẻ em.

 

Theo đó, trong số 500 em được khám thì đã chọn ra được 121 em bị khuyết tật vận động tại 5 huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu được phẩu thuật miễn phí với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng.

 

Tại buổi lễ khai mạc Chương trình phẫu thuật, bà Nguyễn Tú Anh (nhà sưu tập cổ vật ở TPHCM), ông Vương Khương Đạt (Việt kiều Đức) và ông Chúc Hoàng (Việt kiều Pháp) đã trao số tiền 55 triệu cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An để phẫu thuật cho 496 trẻ em bị bệnh "chim sệ cánh" trên địa bàn tỉnh.

 

TS, BS Lê Đức Tố ngỏ ý: “Nếu ở Nghệ An, em nào bị nặng quá, thiếu kinh phí thì chúng tôi sẽ đài thọ 40% chi phí phẫu thuật và miễn phí ăn ở để các em được điều trị tại bệnh viện Phương Đông”.

 

Hiện tại Nghệ An là một trong những tỉnh có số trẻ em bị bệnh khuyết tận vận động lớn nhất cả nước. Trong đó, chủ yếu là các em vùng miền núi, vùng sâu vùng xa…..

 

Nguyễn Duy