Hơn 40 doanh nghiệp khảo sát tiềm năng du lịch Tây NguyênĐây là con số do Hiệp hội lữ hành đưa ra, và ban tổ chức chuyến khảo sát này hy vọng đây sẽ là “cú hích” tạo bước ngoặt để du lịch Tây Nguyên có một diện mạo mới.
Du lịch Tây Nguyên phát triển chưa tương xứng kỳ vọngKết quả tăng trưởng khách chưa đạt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là du khách quốc tế, chưa tương xứng với quy mô của một Năm Du lịch quốc gia cũng như chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của Đà Lạt và các tỉnh Tây Nguyên.
Phát triển du lịch Tây Nguyên theo hướng sinh thái và văn hoáĐó là phát biểu của ông Mai Văn Năm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trong buổi Gặp gỡ những người làm du lịch và quan tâm đến du lịch Tây Nguyên được tổ chức sáng ngày 6/9.
Kon Tum - Có trở thành “Đà Lạt thứ hai” tại khu vực tây nguyênNhắc đến du lịch Tây Nguyên, Đà Lạt luôn được biết đến là điểm thu hút du khách bậc nhất của cả vùng. Nhưng trong thời gian gần đây, lượng khách có nhu cầu muốn khám phá và tận hưởng một thiên nhiên hoang sơ với khí hậu trong lành đang ngày càng chú ý đến một điểm đến mới, hội tụ nhũng nét tương đồng với Đà Lạt, đó chính là Kon Tum.
Thành phố Bảo Lộc vươn mình thành thiên đường du lịch mới xứ mờ sươngNhắc đến du lịch Tây Nguyên, du khách thường nghĩ đến Đà Lạt mộng mơ, từng là lựa chọn hàng đầu của người lãng mạn, thích cỏ hoa. Nhưng gần đây, một địa danh khác đã bật lên với những điểm đến ấn tượng, mê hoặc dù chỉ một lần ghé thăm. Thành phố Bảo Lộc đang vươn mình trở thành thiên đường du lịch mới xứ mờ sương.
Du lịch ĐBSCL lễ 30/4-1/5, khách du lịch giảm vì nắng nóngNắng nóng, lịch nghỉ lễ không đồng đều... khiến du khách đến với miền Tây tham quan, vui chơi lễ 30/4-1/5 không đông đúc như năm 2023. Một số điểm thưa người, vắng khách vì thời tiết khắc nghiệt.
Khám phá phố cổ gần 1.000 năm tuổi ở Trung QuốcLệ Giang (tỉnh Vân Nam - Trung Quốc) là thành phố có bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời, trong đó nổi tiếng nhất là Phố cổ Lệ Giang được xây dựng cách đây gần 1.000 năm.
Loạt khu nghỉ dưỡng ngoại thành Hà Nội lấp đầy phòng trong 5 ngày lễSở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 đến hết ngày 1/5), Hà Nội ước đón 737.900 lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.
500.000 đồng 3 quả dứa ở Hà Nội: Vì sao nạn chặt chém khách mãi không dứt?"500.000 đồng là cái giá "chặt chém" cho 3 quả dứa từ một người bán hàng rong, nhưng hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam thì có lẽ cái giá sẽ gấp nhiều lần hơn thế", một độc giả bình luận.
51 tỉnh, thành ghi nhận nắng nóng kỷ lục trong tháng 4Nắng nóng gay gắt đến sớm và diễn biến bất thường khiến hơn 100 trạm quan trắc trên cả nước ghi nhận kỷ lục nhiệt độ trong tháng 4. Có nơi xuất hiện mức nhiệt cao chưa từng có trong vòng 44 năm qua.
Làng văn hóa nằm giữa khu bảo tồn sim tại A LướiLàng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), được đầu tư xây dựng tại khu bảo tồn sim, sẽ là điểm du lịch cộng đồng độc đáo, thu hút du khách đến tham quan.
Kiên Giang lý giải vì sao khách nội địa giảm dù ngày lễ kéo dàiGiá vé máy bay tăng cao, tình hình thời tiết cực đoan khiến lượng khách nội địa đến Phú Quốc giảm đáng kể. Công suất phòng đạt trên 55%.