Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ẩn sâu trong rừng xanh Mường PhăngSở Chỉ huy chiến dịch ẩn khuất trong rừng Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh quan trọng dẫn tới thắng lợi Điện Biên Phủ.
"Thế nào là con người?" và những vấn đề thời đại trong truyện dài "Dị bản""Nếu con người hủy hoại chính mình, không còn cảm thấy gắn bó với những người xung quanh lẫn cuộc sống. Nếu trí tuệ nhân tạo có những suy luận riêng của mình… thì điều gì định nghĩa con người?".
Vì sao nên cho trẻ ăn trứng và lạc ngay từ khi ăn dặm?Khi bắt đầu ăn dặm, nếu trẻ được ăn những thực phẩm mà có khả năng gây dị ứng khi lớn như trứng, lạc (đậu phộng), chúng sẽ ít có khả năng bị dị ứng thực phẩm sau này. Theo bài viết mới được công bố trên Tạp chí American Medical Association (JAMA).
Trẻ mắc hen suyễn dễ dị ứng với lạcMột nghiên cứu mới đây cho thấy những đứa trẻ mắc bệnh hen suyễn có nhiều nguy cơ dị ứng với lạc hơn so với những đứa trẻ khỏe mạnh.
Phụ nữ Quảng Hòa học và làm theo BácVới phương châm học tập và làm theo Bác từ những việc giản dị trong đời sống hằng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Hòa triển khai nhiều hoạt động thiết thực.
Người SSI chạy "Vì nụ cười trẻ thơ"Các thành viên Công ty cổ phần Chứng khoán SSI đã hào hứng tham gia chương trình thử thách nội bộ "SSI - Run For Smiles", hướng tới mục tiêu gây quỹ phẫu thuật nụ cười cho các bệnh nhi hở hàm ếch.
Nghiên cứu mới về bệnh dị ứng thực phẩmƯớc tính có khoảng 15 triệu người Mỹ bị dị ứng thực phẩm, và cứ 13 đứa trẻ dưới 18 tuổi thì có 1 trẻ bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này tại Hoa Kỳ (có khoảng hai trẻ trong mỗi lớp học). Những trẻ có cha mẹ, anh trai, hoặc chị em mắc bệnh dị ứng có thể sẽ làm tăng nhẹ nguy cơ bị dị ứng thực phẩm. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy rằng một số bậc cha mẹ của những trẻ bị dị ứng thực phẩm lại tự cho là họ cũng bị dị ứng.
"Chữa" dị ứng bằng đốt vỏ tôm uống, cô gái 17 tuổi nguy kịchSau khi ăn tôm biển 30 phút, bệnh nhân bị đau quặn bụng, tiếp đó nổi ban đỏ, ngứa toàn thân. Nghe người quen mách "mẹo" chữa dị ứng bằng cách đốt vỏ tôm biển thành tro và uống, bệnh nhân nôn dữ dội.
Vingroup mở trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại Vinhomes Ocean Park 2Với thỏa thuận hợp tác vừa ký kết, Well Group (Nhật Bản) và Vingroup sẽ phát triển mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (Ocean City, Hà Nội).
Khi bị dị ứng thức ăn, phải làm sao?Dị ứng thức ăn là phản ứng của cơ thể đối với một số chất (dị nguyên) có trong thức ăn. Những dị nguyên (protein) phổ biến nhất là sữa bò, sữa đậu nành, trứng, hạt lạc, lúa mì, đậu tương, cá, tôm cua...
Mẩn đỏ toàn thân, đau bụng nguy kịch sau ăn trứng kiếnSau khi ăn món trứng kiến khoảng một giờ đồng hồ, toàn thân nữ bệnh nhân nổi mẩn đỏ, đau bụng, nôn. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ III do ngộ độc vì ăn trứng kiến.
Ăn trứng kiến, thanh niên 21 tuổi nổi mẩn đỏ toàn thân, mắt sưng nềKhoảng 2 tiếng sau khi ăn trứng kiến, người thanh niên ở Trùng Khánh, Cao Bằng bắt đầu nổi mẩn đỏ trên da thành đám, mảng rải rác toàn thân, ngứa, sưng nề mặt, mắt.