Phụ nữ Quảng Hòa học và làm theo Bác

Với phương châm học tập và làm theo Bác từ những việc giản dị trong đời sống hằng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Hòa triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Phụ nữ Quảng Hòa học và làm theo Bác - 1

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Hòa phối hợp với Chi hội Phụ nữ Công an huyện thăm hỏi, động viên gia đình em Hoàng Thị Nhi, xóm Đại Tiến, xã Phúc Sen.

Hội LHPN huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) hiện có 11.458 hội viên tham gia sinh hoạt tại 183 chi hội. Với phương châm thực hiện phong trào thi đua học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, các cấp Hội chú trọng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, tri thức, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; đồng thời hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…

Năm 2023, các cấp Hội tổ chức 206 cuộc tuyên truyền, thu hút 10.302 lượt hội viên, phụ nữ tham gia.

Để cụ thể hóa nội dung phong trào, các cấp Hội thực hiện chủ đề theo từng năm, hướng dẫn các chi, tổ hội căn cứ kế hoạch của Hội cấp trên và cấp ủy địa phương xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Các cấp Hội tổ chức học tập, triển khai tốt việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"…

Qua đó, thu hút 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2023, các cấp Hội tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia phát quang đường làng ngõ xóm, dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương, làm mương thủy lợi, mở đường nội đồng, trồng tuyến đường hoa, phát quang đường biên, mốc giới 8.531 công lao động.

Duy trì và hoạt động có hiệu quả 29 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thành lập mới 18 câu lạc bộ, thu hút trên 1.200 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Đến nay, toàn huyện duy trì 47 câu lạc bộ, thu hút 1.431 lượt hội viên, phụ nữ tham gia.

Hội viên, phụ nữ huyện có nhiều hoạt động thiết thực trong học tập và làm theo lời Bác, như: "Nuôi lợn đất tiết kiệm", "Hũ gạo tình thương", Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, "Hai giúp một", "Việc làm nhỏ, nghĩa tình lớn", "Chị ngã, em nâng", giúp vốn, ngày công lao động và cây, con giống…

Năm 2023, các cấp Hội duy trì 25 mô hình phát triển kinh tế như: nuôi lợn thịt, nuôi trâu vỗ béo, trâu nái sinh sản, hợp tác xã nông nghiệp sạch,… thu hút 525 hội viên tham gia. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn về trồng rau sạch, trồng cây mác ca, giới thiệu và tuyển dụng lao động, chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, trồng nấm, chăn nuôi trâu, bò được 17 cuộc, thu hút 677 hội viên, phụ nữ tham gia.

Trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, Hội phân công hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ hội viên nghèo, xây dựng quỹ hội, phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Hội phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 2.153 hộ vay 154 tỷ 136 triệu đồng. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho 6 hộ vay vốn 348 triệu đồng. Thông qua nguồn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN tỉnh cho 23 nhóm vay 1 tỷ 588 triệu đồng. Noi theo gương Bác quan tâm chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, năm 2023, các cấp Hội thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" giai đoạn 2021 - 2026, nhận đỡ đầu 2 trẻ, mỗi trẻ 3 triệu đồng/năm. Hỗ trợ huyện nuôi dưỡng, chăm sóc 8 trẻ được nhận đỡ đầu.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đàm Thị Hương chia sẻ: Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều hoạt động thiết thực; phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt trên môi trường mạng, chủ động nắm thông tin về tình hình và các vấn đề của phụ nữ. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, hăng hái thi đua trên mọi lĩnh vực của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và tỉnh.

Thủy Tiên

Theo baocaobang.vn