6 năm sau khi tan rã, 3 thành viên nhóm kịch Chuồn Chuồn Giấy giờ ra sao?Sau 6 năm xa cách, nhóm kịch cổ trang Chuồn Chuồn Giấy có cơ hội tái hợp trong chương trình "Đánh thức đam mê", trải lòng về cuộc sống hiện của từng thành viên.
"Sống lại" làng nghề chuồn chuồn tre Thạch XáTừ lâu nay, chuồn chuồn tre được làm bởi đôi bàn tay nghệ nhân Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã trở thành món đồ chơi gắn với kỷ niệm tuổi thơ của nhiều người.
05:17Minh Hiền hát "Chuồn chuồn ớt" khiến Bích Phương xúc động.Minh Hiền hát "Chuồn chuồn ớt" khiến Bích Phương xúc động.
Ngã lệch cột sống vì bắt chuồn chuồnThấy con chuồn chuồn đang đậu ngoài hành lang khách sạn, nam thanh niên với tay ra bắt thì bị ngã từ tầng ba xuống mái tôn nhà bên cạnh, khiến cột sống bị lệch.
Độc đáo làng chuồn chuồn tre giữa lòng Hà NộiTừ nguyên liệu chính là cây tre, với bàn tay khéo léo của người thợ tạo ra những chú chuồn chuồn xinh xắn, sống động, đưa sản phẩm của làng nghề bay xa. Từ đây, cái tên “làng chuồn chuồn” - xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) được nhiều người biết đến!
Anh Hảo tật nguyền với cánh chuồn chuồn tre “vươn mình cất cánh” sang NhậtSau thời gian “tập tành” học làm chuồn chuồn tre và được công nhận chất lượng sản phẩm, những cánh chuồn chuồn tre của anh Hảo tật nguyền đã “vươn mình cất cánh” sang Nhật Bản xa xôi.
Chuồn chuồn cái giả chết để tránh bị con đực quấy nhiễu đòi giao phốiVào mùa sinh sản, nhiều chuồn chuồn cái đã dùng biện pháp giả chết để tránh bị những con đực quấy nhiễu đòi giao phối.
Phát hiện một loài chuồn chuồn mới tại Việt NamTổ chức Bảo vệ động vật hoang (WAR) công bố vừa phát hiện thêm một loài chuồn chuồn mới tại Việt Nam với tên gọi Chuồn chuồn tràm.
00:49Chuồn chuồn cái giả chết để tránh bị con đực quấy nhiễu đòi giao phốiVào mùa sinh sản, nhiều chuồn chuồn cái đã dùng biện pháp giả chết để tránh bị những con đực quấy nhiễu đòi giao phối.
Hoa khôi “chuồn chuồn ớt”Sở hữu gương mặt xinh xắn và học cực giỏi - đó là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Phan Thị Minh Nga (cô bạn có nick name Chuồn chuồn ớt) - người vừa giành vương miện khoa khôi “Duyên Dáng giảng đường 2008” do ĐH Huế tổ chức tối 22/11 vừa qua.
Kỳ thú: Chuồn chuồn cái giả chết để tránh giao phối“Giả chết” là một tập tính khá phổ biến ở côn trùng. Thông thường, kỹ năng này giúp chúng đánh lừa những kẻ săn mồi và bảo toàn mạng sống. Tuy nhiên, giới khoa học gần đây đã phát hiện ra rằng, ở loài chuồn chuồn, các con cái còn giả chết khi không muốn giao phối với con đực.
“Chuồn chuồn” công sởDân văn phòng gọi các nhân viên thích “nhảy việc” là “những con chuồn chuồn” trên thị trường lao động. Khi vui thì đậu, khi buồn là họ lại bay!