Tổng thống Duterte khẳng định đường lối đối ngoại độc lập của PhilippinesTổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 10/9 tuyên bố chính quyền của ông sẽ theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập mà không chịu bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong triển khai đường lối đối ngoại của ĐảngVận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vào thực tiễn đối ngoại, trước hết là nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược để giữ được thế chủ động trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp.
“Cơ hội vàng” phát huy vị thế đất nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủNhân dịp Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 1/2020, chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Toàn văn bài viết như sau:
Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi khẳng định đường lối đối ngoại của MyanmarCố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 21/8 khẳng định nước này sẽ tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại không liên kết và cố gắng xây dựng quan hệ hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới.
Tạo động lực mới, nâng tầm quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung QuốcBà Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và chính sách quốc phòng "4 không".
Ông Kim Jong-un đòi Hàn Quốc dừng mua vũ khí, tập trận với MỹNhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo đường lối đối ngoại, bao gồm mối quan hệ với Hàn Quốc, tại phiên họp toàn thể của đảng Lao động Triều Tiên.
Hàn Quốc: Sự trở lại của chính sách đối ngoại tự doCác nhà phân tích cho rằng đường lối đối ngoại của Hàn Quốc dưới thời ông Moon Jae-in sẽ có phần giống với cựu Tổng thống Roh Moo-hyun.
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry MedvedevTiếp ông Dmitry Medvedev, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ.
Thủ tướng: Ngành Ngoại giao cần nhạy bén, sáng tạo vì lợi ích quốc giaNgày 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Bộ Ngoại giao về việc triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Việt Nam mong muốn quan hệ Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn địnhTại cuộc họp báo chiều nay, 4/2/2021, báo chí quốc tế đặt câu hỏi với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam: Đường lối đối ngoại với Trung Quốc có thay đổi gì sau Đại hội Đảng?
Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phảiThủ tướng nêu dẫn chứng, như vấn đề khủng hoảng ở Ukraine, thái độ của chúng ta thể hiện ở Liên Hợp quốc được bạn bè chia sẻ. Đường lối đối ngoại của chúng ta là không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải.
Việt Nam thể hiện vị thế, uy tín quốc tế tại các diễn đàn đa phươngThành tựu đối ngoại của Việt Nam trong năm 2022 đã thể hiện tính đúng đắn của đường lối đối ngoại đa phương, góp phần thiết thực vào sự nghiệp Đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước.