1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Giá cả tiêu dùng tăng mức kỷ lục 17 tháng

(Dân trí) - Sau hai tháng giảm phát liên tiếp, sang tháng 8, CPI của Hà Nội tăng nhẹ 0,57% và bất ngờ tăng mạnh lên 2,47% trong tháng 9. Trong khi đó, tăng trưởng GDP quý III nhích lên mức 8,5%.

CPI tháng 9 của Hà Nội tăng cao nhất kể từ tháng 5/2011.
CPI tháng 9 của Hà Nội tăng cao nhất kể từ tháng 5/2011.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sau khi giảm 2 tháng liên tiếp, sang tháng 8 đã tăng trở lại, với mức 0,57%.  Tháng 9, mức tăng CPI ấn định tỉ lệ 2,47% so với tháng 8.

Bình quân 9 tháng, CPI thành phố tăng 9,24% so với cùng kỳ năm 2011.

Như vậy, nếu tính trên cơ sở so với tháng trước, đây là tháng có mức tăng CPI cao nhất kể từ tháng 5/2011. Mức tăng CPI trở lại nhanh chóng có thể lý giải do những tác động của chính sách tăng giá xăng dầu liên tiếp hồi tháng 8 và tăng giá điện hồi đầu tháng 7, đã tạo ra chi phí đẩy khiến các mặt hàng khác tăng giá theo.

Cũng theo thông tin từ cơ quan này, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn trong quý III ước đạt 8,5% - cao hơn mức đạt được ở quý I và quý II (lần lượt là 7,3% và 7,9%).

Tính chung, tăng trưởng 9 tháng đầu năm của Hà Nội đạt 7,9%. Trong đó, dịch vụ tăng 8,9%, công nghiệp - xây dựng tăng 8%, nông - lâm - thủy sản giảm 0,6%.

Hai lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng trong quý III vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Trong số 21 sản phẩm công nghiệp chủ lực có tới 15 sản phẩm giảm sản lượng, trong đó, có những sản phẩm giảm trên 45% như lắp ráp ô tô (giảm 56,4%), sản xuất động cơ điện (giảm 45,6%), máy công cụ (giảm 45,8%).

Xuất khẩu quý III của thành phố có xu hướng chậm lại, kim ngạch xuất khẩu ước tăng 0,4% so với mức tăng 13,7% của quý II. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ước đạt 7.530 triệu USD.

Theo nhìn nhận của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố, trong bối cảnh khó khăn chung, kinh tế vẫn tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá, quý sau tăng hơn quý trước, mặc dù có thấp hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, yếu tố tăng trưởng kinh tế chưa đạt so với yêu cầu kế hoạch cũng chính là khó khăn, thách thức mà Hà Nội đang gặp phải.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, lãnh đạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh, phải đảm bảo thực hiện cả 3 mục tiêu: tăng trưởng, giữ chỉ số giá tiêu dùng dưới 2 con số và đảm bảo an sinh xã hội.

Bích Diệp