1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xác định đội bóng đầu tiên xuống hạng ở Premier League

(Dân trí) - Sau thất bại ngay trên sân nhà trước Bournemouth, Sunderland đã trở thành CLB đầu tiên xuống hạng ở Premier League.

Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Sunderland đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Bournemouth. Trận thua bẽ bàng này đã chính thức khiến “Mèo đen” trở thành CLB đầu tiên xuống hạng ở Premier League.

Sunderland chính thức xuống hạng ở Premier League
Sunderland chính thức xuống hạng ở Premier League

Tính tới thời điểm này, Sunderland mới chỉ có 21 điểm sau 34 trận đấu, kém Hull City (đội vừa hòa Southampton với tỷ số 0-0) tới 14 điểm, trong khi họ chỉ còn 4 trận trong tay.

Đây là điều không khiến ai bất ngờ bởi Sunderland là một trong số những CLB có thực lực yếu nhất Premier League ở thời điểm này. Trong những năm qua, họ đều thoát hiểm thần kỳ nhưng năm nay, điều đó đã không xảy ra.

Sunderland tỏ ra quá kém cỏi dưới thời HLV David Moyes. Từ đầu mùa, họ mới chỉ có 5 chiến thắng, 6 trận hòa và hứng chịu tới 23 thất bại. Họ ghi được 26 bàn thắng nhưng thủng lưới tới 60 bàn.

Lần cuối cùng, Sunderland biết mùi chiến thắng ở Premier League, đó là chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace vào ngày 4/2. Kể từ đó, họ đã trải qua 10 trận đấu không biết tới mùi chiến thắng (hòa 2, thua 8).

Sau khi Sunderland xuống hạng, HLV David Moyes khẳng định sẽ không từ chức. Thay vào đó, ông sẽ ở lại để giúp CLB thăng hạng. Ông nói: “Đầu mùa giải, tôi đã cảm thấy những khó khăn và thực tế đúng như vậy. Tôi xin lỗi những CĐV Sunderland. Họ đã chi tiền để ủng hộ CLB. Dù vậy, chúng tôi thi đấu không đủ tốt.

Chúng tôi sẽ trở lại Premier League. Đây là lúc toàn đội cần suy nghĩ nhiều điều và sát cánh cùng nhau để chiến đấu lên hạng ở mùa giải tới. Tôi tin rằng sẽ giúp CLB Sunderland sớm thi đấu ở Premier League”.

H.Long