1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wenger: “Không có chuyện Arsenal từ bỏ cuộc đua”

(Dân trí) - Vinh quang một lần nữa lảng tránh thầy trò Wenger khi họ gục ngã 1-2 đau đớn tại Carling Cup. Bất chấp tinh thần các học trò đang suy sụp HLV người Pháp vẫn tự tin khẳng định các pháo thủ sẽ không từ bỏ cuộc đua mùa này.

Khắc khoải mong một danh hiệu suốt từ năm 2005 đến nay, Arsenal đã có cơ hội tốt khi lọt vào đến tận CK cúp Liên đoàn. Tiếc rằng những sai lầm rất nghiệp dư của hàng thủ ở cuối trận lại khiến họ một lần nữa trắng tay. Nhiều người cho rằng cú vấp này có thể khiến the Gunners trượt ngã ở mùa giải năm nay.

Wenger: “Không có chuyện Arsenal từ bỏ cuộc đua” - 1

Thầy trò Wenger lại thêm một lần đau

Tuy nhiên HLV Wenger không tin vào điều đó. “Carling Cup là một giải đấu chỉ có 4-5 trận trong khi Premier League có đến 38 trận. Chúng tôi sẽ không làm hỏng cả 38 trận chỉ vì 1 trận thua vừa qua”, chiên thuật gia người Pháp phát biểu trên Sky Sports.

“Tôi tin vào bản lĩnh, cá tính của đội nhà và đây chính là lúc các cầu thủ thể hiện nó. Chúng tôi phải cho thấy sự kiêu hãnh, vững tin, vượt qua khó khăn và tiếp tục đối đầu với những thách thức mới. Arsenal sẽ đối mặt với rất nhiều câu hỏi sau sai lầm vừa qua nhưng toàn đội cần phải dũng cảm, mạnh mẽ đối đầu với nó”, Wenger kêu gọi các học trò. “Đây là cơ hội để chứng tỏ chúng tôi có sức mạnh tinh thần trong những thời khắc như thế này”.

Trong khi đó tinh thần của các cầu thủ Arsenal đang diễn biến khá xấu. Tiền đạo Marouane Chamakh đã xuất hiện trước báo giới và công khai chỉ trích sai lầm của đồng đội: “Tôi không có ý chống lại bất kỳ ai nhưng thật đáng xấu hổ và ngu ngốc khi để lọt lưới một bàn như vậy. Tất cả chúng tôi đều rất thất vọng và tức giận”.

Còn thủ quân Fabregas thì hứa hẹn với các CĐV trên blog cá nhân rằng Arsenal vẫn còn nhiều mục tiêu khác: “Chúc mừng Birmingham. Nhưng Arsenal là một đội bóng đầy tiềm năng và vẫn còn nhiều mục tiêu lớn cho mùa giải năm nay. Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người rất nhiều”.

Cùng chung quan điểm, tiền vệ Nasri khẳng định: “Đây đúng là một thất bại tồi tệ nhưng không còn cách nào khác chúng ta phải hướng tới trận đấu tại cúp FA thứ Tư tới. Arsenal vẫn còn chiến đấu ở 3 mặt trận vì vậy hãy lạc quan lên”.

Hoàng Tùng