1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wenger, Ferguson nổi giận vì bị LĐBĐ Anh “khóa miệng”

(Dân trí) - Ngay sau khi nhận được bức thư từ LĐBĐ Anh (FA) yêu cầu không bình luận thêm về chiếc ghế HLV đội tuyển Anh, hàng loạt chiến lược gia của Premier League, trong đó nổi bật nhất là Wenger và Alex Ferguson đã “nổi trận lôi đình”.

Chuyện tìm người thay thế HLV Capello ngồi lên “ghế nóng” của ĐT Anh là chủ đề rất nóng trong thời gian qua và tất nhiên, nó cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ những HLV của những đội bóng tham dự Premier League.


Wenger, Ferguson nổi giận vì bị LĐBĐ Anh “khóa miệng”

HLV Wenger muốn chống lệnh từ FA

Không muốn xuất hiện quá nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề nhạy cảm này, ngày hôm qua, LĐBĐ Anh (FA) đã gửi thư tới 20 HLV ở Premier League yêu cầu tất cả ngừng bàn tán xung quanh vấn đề này. Lập tức, họ đã nhận được phản ứng gay gắt, trong đó, hai HLV Wenger, Alex Ferguson là những người phản ứng quyết liệt nhất.

Trước báo giới, HLV Alex Ferguson, người rất ủng hộ đồng nghiệp Harry Redknapp ứng cử vị trí này, tỏ ra rất bức xúc, ông nói: “Bạn có thể tin được rằng người ta đã gửi cho tôi một lá thư yêu cầu ngừng tranh luận về chiếc ghế HLV đội tuyển Anh, tôi chẳng biết gì về vấn đề này cả và cũng chẳng có ý định bình luận gì”.

Thậm chí, HLV Wenger của Arsenal còn dữ dội hơn khi ông tuyên bố sẽ tiếp tục bình luận mặc kệ những yêu cầu từ FA, “Giáo sư” nói: “Tôi tin rằng, tất cả đều có quyền tự do bình luận về chiếc ghế HLV đội tuyển Anh, trên thực tế, tôi cũng nói quá nhiều về vấn đề này. Đơn giản, nếu họ cứ tiếp tục không chọn lựa được ai, sẽ có rất nhiều người, đặc biệt là báo chí vẫn tiếp tục đặt ra những nghi vấn”.

Hiện tại, không chỉ có Alex Ferguson, rất nhiều HLV ở Premier League như Kenny Dalglish, Alan Pardew, Roy Hodgson…đều lên tiếng ủng hộ Harry Redknapp lên làm HLV trưởng đội tuyển Anh.

H.Long
Theo BBC