1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Vua sân cỏ” lại trở thành tâm điểm chỉ trích

(Dân trí) - Khi lời hứa cải tạo chất lượng trọng tài mà lãnh đạo VPF đưa ra còn chưa mang lại hiệu quả, ngay ở vòng 15 V-League lại có 3/7 ông “vua sân cỏ” bị các đội bóng lên tiếng phản ứng vì những tiếng còi thiếu chính xác gây ảnh hưởng kết quả trận đấu.

Trên sân Nha Trang, ứng cử viên vô địch SHB Đà Nẵng đạt được điều kiện cần là chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Hà Nội T&T. Tuy nhiên, cách giành 3 điểm của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lại bị xem là thiếu thuyết phục khi phải nhờ đến tình huống thổi phạt penalty không hoàn toàn chuẩn xác của trọng tài Phùng Đình Dũng ở phút 80.

 

Theo phản ứng của BHL và các cầu thủ K. Khánh Hòa, tình huống pha chạm giữa thủ thành Văn Hạnh và tiền đạo SHB Đà Nẵng diễn ra ngoài vòng cấm địa. Nhưng vị trọng tài người Hà Nội vẫn kiên quyết chỉ tay vào chấm phạt 11m bất chấp sự phản ứng của cầu thủ chủ nhà, phá hủy mọi sự cố gắng của các cầu thủ K. Khánh Hòa.
 
“Vua sân cỏ” lại trở  thành tâm điểm chỉ trích
SL Nghệ An (áo trắng) cho rằng đã bị trọng tài Đào Văn Cường (áo đen) "cướp" đi 3 quả penalty - Ảnh: Gia Hưng

 

Bức xúc vì quyết định mà trọng tài Phùng Đình Dũng đưa ra, trên khán đài nhiều CĐV của K. Khánh Hòa đã có những phản ứng dữ dội buộc lực lượng an ninh phải vào cuộc đảm bảo cho tổ trọng tài rời khỏi sân Nha Trang an toàn.

 

Ở 2 cặp đấu muộn diễn ra chiều  30/4, trọng tài tiếp tục trở thành “điểm nóng” khi SL Nghệ An và Sài Gòn XT đồng loạt lên tiếng chỉ trích quyết định các ông “vua sân cỏ” đã đưa ra.

 

Sau trận thua 0-2 trước người hàng xóm Thanh Hóa, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng trọng tài Đào Văn Cường đưa ra nhiều quyết định không chính xác: “SL Nghệ An đã bị trọng tài cướp đi ít nhất 3 quả penalty. Rõ nhất trong số này là tình huống trung vệ Anh Tuấn để bóng chạm tay trong vòng cấm địa phút 52. Nếu trọng tài chính bắt đúng, rất có thể SL Nghệ An đã tìm được kết quả thuận lợi hơn.

 

Trong trận “derby” Sài Gòn XT - Navibank SG, Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy và quyền HLV Trần Tiến Đại của đội chủ nhà lên tiếng “tố” trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ không hoàn thành nhiệm vụ khi đưa ra nhiều quyết định mang đến lợi thế cho Navibank SG.

 

Bầu Thụy bức xúc phát biểu: “Mục tiêu của Sài Gòn XT là làm bóng đá sạch, nhưng để làm được điều này các trọng tài cũng phải giữ cho được sự công minh trong mọi quyết định đưa ra. Tôi cho rằng trọng tài Vũ đã thổi bất lợi cho Sài Gòn XT, đặc biệtnhững nhiều tình huống cầu thủ đột phá trong vòng cấm địa. Nếu trọng tài cứ bắt kiểu này, phản ứng từ các đội bóng sẽ trở thành hệ thống. Chúng tôi có thể từ bỏ bóng đá nếu chất lượng trọng tài không được cải thiện...”.

 

Theo trình tự, Ban trọng tài sẽ tiến hành thu thập tài liệu, phân tích và đưa ra kết luận về các tình huống gây tranh cãi trước khi khởi tranh vòng đấu thứ 16.

 

Quang Vinh