1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vừa lên ngôi, MU đã rậm rịch chuẩn bị kế hoạch “đi chợ” Hè

(Dân trí) - Ngay sau khi giúp MU giành chức vô địch Premier League lần thứ 20 trong lịch sử, HLV Alex Ferguson đã được BLĐ đội bóng cấp cho 50 triệu bảng “đi chợ” trong mùa Hè. Vậy ông sẽ chi tiêu ra sao?

Mặc dù MU vừa giành chức vô địch nhưng không hẳn HLV Alex Ferguson không có lý do để lo lắng. Quyết định giải nghệ của Paul Scholes và rất có thể là sự ra đi của Wayne Rooney buộc “ông già gân” phải đau đầu. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Scotland cũng cần bổ sung hàng hậu vệ, vốn không thực sự chắc chắn của “Quỷ đỏ”.

MU sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Lewandowski

MU sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Lewandowski

Theo những nguồn tin từ báo giới, ngay sau khi giúp nửa Đỏ thành Manchester đăng quang, HLV Alex Ferguson đã được BLĐ đội bóng cấp cho 50 triệu bảng “đi chợ” trong mùa Hè. Bên cạnh đó, ngài “máy sấy tóc” cũng sẽ được bổ sung khoản kha khá sau khi CLB bán đi những “hàng thải” như Nani, Anderson hay Lindegaard.

Tổng số tiền đó, đủ để HLV người Scotland có thể chiêu mộ từ 2,3 cầu thủ đẳng cấp, bổ sung chất lượng cho đội hình. Hiện tại, trong nỗ lực tìm người thay thế Wayne Rooney, ông đang “ngắm” tới hai cái tên, đó là Falcao và Lewandowski.

Cả hai đã gây được ấn tượng mạnh mẽ tại châu Âu trong những mùa giải qua, do đó, khỏi phải bàn về chất lượng của họ. Điều quan trọng là MU chi bao nhiêu trong những thương vụ này. Mới đây, báo giới Anh vừa loan tin rằng “Quỷ đỏ” sẵn sàng chi tới 28 triệu bảng (cộng thêm mức lương 200.000 bảng/tuần” để giật Lewandowski từ tay Bayern Munich. Việc Dortmund không muốn tiếp tục mất thêm “sao” vào tay “Hùm xám” được xem là lợi thế của MU trong thương vụ này.

Trong khi đó, cách đây không lâu, giới thạo tin cũng cho hay HLV Alex Ferguson sẵn sàng chi tới 48 triệu bảng (Chicharito + 28 triệu bảng) đổi lấy chữ ký của Falcao. Dù vậy, đây được đánh giá là thương vụ khó khăn của MU không chỉ bởi họ phải cạnh tranh với Chelsea, Man City mà còn vì sự phức tạp của nó, khi Falcao đang thuộc quyền sở hữu của cả Atletico Madrid lẫn Công ty do Jorge Mendes và Peter Kenyon làm chủ.

Trong số những “đích ngắm” thay thế Paul Scholes, nổi lên những cái tên chú ý như Marco Reus, Kevin Strootman hay Victor Wanyama. Đó đều là những tiền vệ tài năng, đã gây được ấn tượng ở châu Âu. Chỉ có điều mức giá của họ không hề rẻ, đặc biệt là Marco Reus, người gây ấn tượng mạnh mẽ mùa này. Có lẽ, Kevin Strootman là sự lựa chọn phù hợp nhất, giá của cầu thủ này vào khoảng 20 triệu bảng.

Leighton Baines là sự lựa chọn tuyệt vời thay thế Evra

Leighton Baines là sự lựa chọn tuyệt vời thay thế Evra

Nani ra đi, Sir Alex đã có W.Zaha thay thế, do đó, nhiệm vụ quan trọng lúc này của ông là gia cố hàng thủ. Đặc biệt, “ông già gân” chú ý tới vị trí hậu vệ trái của Evra, cầu thủ đã luống tuổi và những đóng góp chỉ dừng ở mức tròn vai. Trên thực tế, MU đã có Alexander Buttner ở vị trí này nhưng hậu vệ người Hà Lan còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Do đó, HLV Alex Ferguson đã tìm tới “đích ngắm” quen thuộc, đó là Leighton Baines, người được đánh giá cao với khả năng công thủ toàn diện. Những năm qua, MU đã theo đuổi vụ này nhưng dường như họ không thực sự quyết tâm. Tuy nhiên, trong bối cảnh Evra ngày càng chịu gánh nặng tuổi tác, khả năng “Quỷ đỏ” mạnh dạn hơn là khá cao, nếu như khi Everton không được dự Champions League (khi ấy giá của Leighton Baines sẽ rẻ hơn rất nhiều).

H.Long
Theo Mirror