1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vô địch US Open, Djokovic san bằng kỷ lục mọi thời đại

Kim Anh

(Dân trí) - Chiến thắng ở chung kết US Open 2023 giúp Novak Djokovic san bằng kỷ lục giành 24 danh hiệu Grand Slam của huyền thoại nữ Margaret Court.

Ở trận chung kết với Daniil Medvedev sáng 11/9 tại Flushing Meadows (New York, Mỹ), Djokovic chỉ thực sự gặp khó khăn đôi chút ở set 2 khi để đối thủ lôi vào loạt tie-break và phải cứu nhiều điểm set-point.

Tuy nhiên bản lĩnh của tay vợt số một thế giới giúp Djokovic chiến thắng 7-6 ở set đấu này. Ở set 1 và set 3, Djokovic đều hạ đối thủ người Nga 6-3. Sau hơn 3 giờ thi đấu, Djokovic đánh bại Medvedev 6-3, 7-6, 6-3 để lần thứ 4 vô địch US Open và sở hữu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp.

Vô địch US Open, Djokovic san bằng kỷ lục mọi thời đại - 1

Djokovic san bằng kỷ lục 24 Grand Slam của huyền thoại quần vợt nữ Margaret Court (Ảnh: AP).

Danh hiệu này giúp Djokovic san bằng kỷ lục về số Grand Slam mọi thời đại với huyền thoại đơn nữ người Australia Margaret Court, khi cùng có 24 danh hiệu. Với phong độ như hiện tại, Djokovic có thể lập kỷ lục mới, dù năm nay tay vợt người Serbia đã 36 tuổi.

Trong năm 2023, Djokovic vào chung kết cả 4 giải Grand Slam, anh thua Alcaraz ở chung kết Wimbledon và vô địch Australian Open, Roland Garros, US Open. Nole cũng 4 lần vào chung kết Grand Slam năm 2021 và anh thất bại đúng một trận trước Daniil Medvedev ở US Open.

Đây là lần thứ 4, Djokovic vô địch 3/4 Grand Slam trong một năm, ba lần trước vào các năm 2011, 2015 và 2021. Chức vô địch US Open 2023 giúp Djokovic kéo dài số tuần thống trị ở ngôi số một thế giới lên con số 390, một kỷ lục khó có thể bị xô đổ.

Trong 24 danh hiệu Grand Slam của mình, Djokovic có 10 lần vô địch Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023), 3 lần đăng quang ở Roland Garros (2016, 2021, 2023), 7 lần lên ngôi ở Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022) cùng 4 chức vô địch US Open (2011, 2015, 2018, 2023).

Nole xây chắc vị trí số một trong lịch sử quần vợt đơn nam, bỏ xa hai đại kình địch là Nadal và Federer. Djokovic đã có 69 danh hiệu lớn (bao gồm Grand Slam, ATP Finals và ATP Master 1000). Trong khi đó, Nadal mới chỉ có 59 danh hiệu, còn số danh hiệu này của Federer là 54.