1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam rơi vào bảng dễ tại giải cầu lông đồng đội nam, nữ châu Á 2017

(Dân trí) - Trong lễ bốc thăm diễn ra sáng nay (2/2), đội tuyển cầu lông Việt Nam may mắn rơi vào bảng tương đối dễ, với sự hiện diện của Nhật Bản, Thái Lan và Philippines.

Cụ thể, tham dự giải có 13 đội, gồm Trung Quốc, Trung Hoa Đài Bắc, Hong Kong – Trung Quốc (bảng A), Malaysia, Indonesia, Sri Lanka (bảng B), Nhật Bản, Thái Lan, chủ nhà Việt Nam, Philiippines (bảng C), Hàn Quốc, Ấn Độ và Singapore (bảng D).

Trong số các bảng trên, bảng C của đội tuyển Việt Nam được đánh giá là nhẹ nhất, bởi chúng ta đã tránh được hàng loạt đội mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc (2 đội mạnh nhất thế giới hiện nay), Malaysia và Indonesia.

Tiến Minh vẫn là đầu tàu của cầu lông Việt Nam tại giải đồng đội châu Á
Tiến Minh vẫn là đầu tàu của cầu lông Việt Nam tại giải đồng đội châu Á

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt ở vòng bảng. Cũng ở giai đoạn này, các đội sẽ thi đấu đủ 5 trận mỗi cặp, nhằm so sánh chỉ số phụ để xếp hạng.

2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các cặp đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Cũng từ vòng tứ kết, các cặp đấu sẽ diễn ra theo thể thức 5 trận mỗi cặp, đội nào thắng 3 trận trước sẽ giành thắng lợi chung cuộc.

Do là giải chính thức tầm châu Á, nên tất cả các tay vợt trong top 10 thế giới, cũng như những đội tuyển cầu lông mạnh nhất gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản hay Indonesia đều góp mặt.

Đội tuyển Việt Nam dù là đội chủ nhà, nhưng chỉ được xếp vào nhóm bốc thăm số 3, dựa vào điểm xếp hạng chung của các tay vợt có mặt trong đội. Niềm hy vọng hàng đầu của đội tuyển cầu lông Việt Nam dĩ nhiên vẫn là Nguyễn Tiến Minh.

Tất cả các trận đấu của giải năm nay sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), và sẽ bắt đầu từ ngày 14/2.

Đánh giá về cơ hội của đội tuyển cầu lông Việt Nam, HLV Nguyễn Thế Huy cho biết: “Việt Nam sẽ ít nhất thắng được Philippines để đứng thứ 3 trong bảng, còn chuyện có giành vị trí thứ 2 hay không vẫn còn phải cố gắng, bởi Thái Lan và Nhật Bản đều rất mạnh”.

Kim Điền

Việt Nam rơi vào bảng dễ tại giải cầu lông đồng đội nam, nữ châu Á 2017 - 2