1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF ưu tiên sử dụng thầy nội cho đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Trong thời gian qua, sau khi biết đội tuyển Việt Nam đang trống vị trí HLV trưởng, rất nhiều HLV ngoại từ châu Âu, châu Á đã nộp đơn xin việc tới VFF. Tuy nhiên, trong cuộc họp chiều nay, VFF đã quyết định sẽ chỉ dùng HLV nội tạm quyền.

TTK Ngô Lê Bằng cho biết, VFF đang tiếp nhận rất nhiều đơn xin việc của các HLV, hầu hết đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc...Tuy nhiên do chủ trương của Tổng cục TDTT và VFF là chọn HLV nội trước, nên các đơn xin việc sẽ được VFF xem xét kỹ hơn trong thời gian tới.

Cũng liên quan đến chuyện HLV ngoại, ông Bằng phủ nhận những thông tin đã liên hệ với HLV Calisto và đặc biệt là HLV Avramovic, người vừa đưa Singapore lên ngôi vô địch AFF Cup 2012.
 
VFF ưu tiên sử dụng thầy nội cho tuyển Việt Nam

VFF ưu tiên sử dụng thầy nội cho tuyển Việt Nam

Trước trận chung kết AFF Cup 2012 với Thái Lan, nhà cầm quân người Serbia đã khẳng định là dù thành tích của Singapore tại AFF Cup 2012 như thế nào, sau khi kết thúc giải đấu ông sẽ chia tay đội bóng. Như vậy là trong ít ngày tới, HLV Avramovic sẽ rảnh việc và nhiều người cho rằng, VFF cần những HLV như vậy để giúp đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) thi đấu thành công.
Tuy nhiên, Tổng thư ký VFF, ông Ngô Lê Bằng khẳng định, hiện tại VFF vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những nhà cầm quân nội để thay thế cho HLV Phan Thanh Hùng, trong khi các phương án HLV ngoại cũng bắt đầu được VFF xem xét.

Liên quan đến cuộc họp chiều nay giữa VFF với Hội đồng HLV QG và đại diện Tổng cục TDTT, các bên đã đi tới thống nhất sẽ chỉ chọn HLV nội tạm quyền cho ĐTVN trong 2 trận tại Vòng loại Asian Cup 2015 sắp tới.

Cụ thể, phía Ban Tổng thư ký là Phòng các đội tuyển quốc gia giới thiệu 9 người gồm HLV Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Văn Phúc, Lê Huỳnh Đức, Triệu Quang Hà, Mai Đức Chung, Hoàng Gia và đặc biệt còn có 2 HLV thủ môn là Nguyễn Văn Phụng và Lê Đức Cảnh. Trong khi đó, Hội đồng HLV quốc gia đề cử 5 gương mặt gồm Lê Tuấn Long, Đoàn Phùng, Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung, Lê Huỳnh Đức. Ngay trong tuần đầu tiên sau Tết dương lịch 2013, VFF sẽ công bố danh tính HLV của đội tuyển tham dự hai trận của vòng loại Asian Cup 2015.

Ông Bằng cho biết nếu các HLV tạm quyền thể hiện tốt, VFF sẽ xem xét việc ký hợp đồng chính thức. Còn chuyện HLV ngoại, VFF sẽ có những cuộc hội thảo trong đầu năm tới để đánh giá lại một cách kỹ lưỡng, rồi sau đó mới đưa ra quyết định.

Hiểu Minh