1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF mất bao nhiêu tiền nếu sa thải HLV Miura?

(Dân trí) - Chuyện HLV Miura có bị VFF sa thải hay không sau thành tích kém cỏi thời gian qua đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Với riêng VFF, nếu sa thải HLV Miura khi hợp đồng chưa kết thúc, họ sẽ phải đền bù một khoản tiền rất lớn với ông thầy người Nhật Bản.

HLV Miura hiện đang đối diện với vô vàn sức ép sau màn trình diễn nhạt nhòa của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tại vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, phía VFF vẫn đặt niềm tin vào vị thuyền trưởng này.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết Thường trực VFF chưa có cuộc bàn nào về tương lai của ông Miura và trước mắt VFF sẽ vẫn tin tưởng HLV người Nhật Bản.

 

HLV Miura đã hoàn thành chỉ tiêu trong hai năm dẫn dắt đội tuyển và U23 Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura đã hoàn thành chỉ tiêu trong hai năm dẫn dắt đội tuyển và U23 Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

 

Trong khi đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết để đánh giá năn lực của một HLV cần có quá trình. HLV Miura đã tạo được những dấu ấn với ĐTVN và U23 Việt Nam, nên cần được ghi nhận. Đáng chú ý là việc HLV Miura đưa U23 Việt Nam vào tới tứ kết Asiad 2014, giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á và giành HCĐ SEA Games sau nhiều năm trắng tay.

Xét về mặt thành tích, HLV Miura thậm chí đã vượt chỉ tiêu của VFF đề ra, sau chỉ hơn 1 năm dẫn dắt. Ngay cả thất bại tại AFF Cup 2014, ĐTVN cũng đã hoàn thành chỉ tiêu là vào bán kết.

Tuy nhiên, HLV người Nhật Bản vẫn chịu nhiều chỉ trích của giới truyền thông và người hâm mộ bởi lối chơi mà ông đang xây dựng cho ĐTVN và U23 Việt Nam. Ngay cả người trong nhà là Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức cũng liên tục lên tiếng đề nghị VFF phải sa thải HLV Miura.

Tổng thư ký VFF, Lê Hoài Anh, khẳng định LĐBĐ Việt Nam có cài những điều khoản để được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông Miura mà không phải đền bù. Nhưng thực tế, VFF có lẽ không phải là người cầm đằng chuôi, trong vụ này.

Hợp đồng của HLV Miura ký với VFF có hiệu lực từ tháng 6/2014, có thời hạn 2 năm.  Nếu sa thải Miura lúc này, VFF sẽ phải đền bù khoảng 2 tỷ đồng. Mức lương của HLV Miura không được các bên tiết lộ, nhưng theo nhiều nguồn tin ông thầy người Nhật Bản sẽ nhận số tiền khá “bèo” hàng tháng. Lương tháng của nhà cầm quân 51 tuổi này được cho là chỉ vào khoảng 12.000 USD, nếu gồm cả các khoản trợ cấp khác là khoảng 15.000 USD. Con số này khá thấp so với hai người tiền nhiệm là Calisto và Goetz - hai vị từng nhận mức lương lên đến 22.000 USD mỗi tháng.

Đây là mức lương thấp nhất trong các thời HLV ngoại dẫn dắt ĐTVN. Trong số tiền này, phía Nhật Bản hỗ trợ 1 phần còn Tổng cục TDTT cũng hỗ trợ VFF 10.000 USD/tháng.

Trở lại câu chuyện VFF có sai thải HLV Miura hay không là một bài toán dễ giải với VFF. Từ nay cho tới tháng 4/2016, ĐTQG Việt Nam chỉ còn 2 trận đấu chính thức ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq. Trong khi đó U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á đầu năm tới.

Ở những giải đấu này, nếu ĐTVN và U23 Việt Nam thi đấu không thành công (khả năng rất cao bởi U23 Việt Nam chỉ là đội bóng lót đường ở vòng chung kết U23 châu Á), VFF hoàn toàn có thể sa thải HLV người Nhật Bản khi sắp hết hạn hợp đồng.

Còn nếu VFF sa thải ông Miura ở hiện tại, sẽ vẫn vấp phải những phản ứng từ dư luận. Ở một vấn đề khác quan trọng hơn, VFF khó tìm được HLV ngoại có chất lượng nhưng phải đi đôi với mức lương thấp.

Nên nhớ, Myanmar đã phải đồng ý trả 35.000 USD/tháng để có cái gật đầu từ HLV Avramovic. HLV Kiatisak của Thái Lan hiện nhận 29.000 USD/tháng, trong khi Alfred Riedl, người vừa bị LĐBĐ Indonesia cắt hợp đồng, và Thomas Dooley, đương kim HLV trưởng đội tuyển Philippines, cũng đều nhận không dưới 25.000 USD/tháng.

Ngô Linh