1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vé trận chung kết Champions League đội giá kỷ lục

(Dân trí) - Nhu cầu quá lớn của những CĐV Đức đã khiến giá vé trận chung kết ở Wembley đội lên kỷ lục. Theo đó, để được chứng kiến cuộc so tài giữa Bayern Munich và Dortmund, người hâm mộ có thể phải trả mức phí lên tới 14.000 bảng.

SVĐ Wembley, nơi diễn ra trận chung kết Champions League, có sức chứa 86.000 chỗ ngồi (trong đó, có hơn 50.000 vé được phân bổ cho hai CLB, Bayern Munich và Dortmund). Tuy nhiên, nhu cầu của khán giả quá lớn. Chỉ riêng CLB Dortmund, đã có 500.000 người ghi danh sở hữu tấm vé “trong mơ” này.

Sở hữu tấm vé theo dõi trận chung kết Champions League là điều vô cùng khó khăn
Sở hữu tấm vé theo dõi trận chung kết Champions League là điều vô cùng khó khăn
 

Nhân cơ hội đó, những kẻ trục lợi đã nâng giá vé lên gấp nhiều lần so với giá gốc (rẻ nhất 60 euro). Theo ghi nhận của tờ Daily Mail, ngoài chợ đen, mức vé rẻ nhất để vào SVĐ Wembley đã được nâng lên giá 4.150 euro, cao gấp 38 lần.

Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là con số khiến tất cả phải sốc. Trên trang mạng 1st4footballtickets.com, để sở hữu tấm vé theo dõi trận chung kết Champions League, người hâm mộ sẽ phải trả 13.760 bảng cho chỗ ngồi đẹp nhất, trong đó, 10.450 bảng tiền vé và 3.310 bảng tiền phụ phí (vận chuyện, tiền thuế).

Cũng trên trang mạng này, vé rẻ nhất được chào báo với giá 2.260 bảng (1.710 tiền vé và 550 phụ phí). Trong khi đó, một tấm vé tầm trung trên trang mạng ticket4football.com cũng có giá 7.350 euro.

Những kẻ trục lợi cũng rao bán vé trên trang mạng eBay, theo đó, trung bình, người hâm mộ cũng bỏ ra khoảng 1.500 bảng để được tận mắt theo dõi những cầu thủ Bayern Munich và Dortmund tử chiến tại Wembley.

Tuy nhiên, những nhà mạng vẫn tự tin rằng với khoảng 150.000 người đang có nhu cầu sở hữu tấm vé theo dõi trận chung kết Champions League, thị trường chợ đen sẽ rất sôi động, đặc biệt trước giờ bóng lăn.

Trong khi đó, UEFA cũng như cảnh sát đang mạnh tay chống lại nạn phe vé chợ đen. Trong tuyên bố của mình, UEFA cảnh báo:“Bất kỳ lời đề nghị hoặc trực tiếp bán vé “chui” đều vi phạm luật pháp ở nước Anh.

UEFA cũng như FA đang tìm mọi cách để ngăn chặn nạn phe vé trận chung kết Champions League, chúng tôi sẽ có biện pháp pháp lý đối với những kẻ bán vé bị phát hiện vi phạm luật pháp của Anh. Tất cả những kênh bán vé chính thức của UEFA cũng như gói khách sạn đã chính thức đóng cửa. Chúng tôi mong khán giả đừng mua vé không hợp pháp. Tôi khẳng định rằng sẽ có kiểm tra nhận dạng ở cửa SVĐ Wembley và các nhân viên có quyền từ chối không cho chủ nhân của những tấm vé không hợp pháp vào sân”.

Theo dự kiến, sẽ có khoảng 220 triệu người theo dõi trận chung kết Champions League. Cuộc chiến này cũng được tường thuật trực tiếp ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

H.Long

Theo Daily Mail

Dòng sự kiện: Champions League