1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Về nhì giải Đại kiện tướng quốc tế, Quang Liêm gây bất ngờ lớn

(Dân trí) - Dù không được đánh giá cao nhưng kỳ thủ Lê Quang Liêm đã bất ngờ đoạt giải nhì tại giải đấu Đại kiện tướng Dortmund Sparkassen Chess Meeting 2010 sau khi cầm hòa nhà vô địch Ponomariov ở ván cuối cùng.

 
  
Về nhì giải Đại kiện tướng quốc tế, Quang Liêm gây bất ngờ lớn - 1
Quang Liêm đã xuất sắc về nhì tại giải Đại kiện tướng quốc tế tại Dortmund 2010.
 

Tại giải đấu mang tên Dortmund Sparkassen Chess Meeting 2010 quy tụ những đại kiện tướng cờ vua quốc tế (bao gồm cả hai nhà cựu VĐTG và 1 cựu Á quân TG), kỳ thủ Việt Nam Lê Quang Liêm đã làm nên điều bất ngờ khi giành vị trí Á quân của giải.

 

Được mời tham dự với tư cách nhà Vô địch Aeroflot mở rộng nhưng Lê Quang Liêm không được coi là hạt giống hàng đầu của giải lần này do có hệ số Elo thấp nhất so với những đối thủ còn lại.

 

Tuy nhiên, chính điều đó lại giúp đại kiện tướng của Việt Nam có được tâm lý thi đấu thoải mái. Và với trận hòa cuối cùng với nhà vô địch Ponomariov, chung cuộc Quang Liêm giành được 2 thắng, 7 hòa và 1 bại, đạt 5,5 điểm.

 
Về nhì giải Đại kiện tướng quốc tế, Quang Liêm gây bất ngờ lớn - 2

Hòa nhà VĐ Ponomariov ở ván thứ 10 đã quyết định ngôi Á quân cho Quang Liêm.
 

Với điểm số này, Quang Liêm đã gây được bất ngờ lớn tại giải khi về thứ nhì và thậm chí còn xếp trên cả Vladimir Kramnik, nhà cựu VĐTG từng 9 lần đăng quang giải này cũng như các kỳ thủ tên tuổi như Mamedyarov, Naiditsch hay Leko.

 

Hiện tại, theo BXH LĐ cờ vua quốc tế (FIDE), dù mới 19 tuổi nhưng Lê Quang Liêm đã lọt top 50 kỳ thủ thế giới. Anh cũng là đại kiện tướng có hệ số elo cao nhất Việt Nam với một số thành tích đáng kể như chức VĐ giải U14 cờ vua TG (năm 2005), HCV giải U16 cờ vua châu Á (2006).

 

Với việc đứng thứ nhì tại giải đấu Đại kiện tướng Dortmund Sparkassen Chess Meeting 2010, Quang Liêm có thể sẽ được mời tham dự những giải đấu lớn và quan trọng với những kỳ thủ hàng đầu thế giới.

 

BXH giải Dortmund Sparkassen Chess Meeting 2010

Tt

Kỳ thủ

Quốc tịch

Trận

T

H

B

Điểm

1

Ponomariov

Ukraina

10

4

5

1

6,5

2

Quang Liêm

Việt Nam

10

2

7

1

5,5

3

Kramnik

Nga

10

2

6

2

5

4

Mamedyarov

Azerbaijan

10

3

4

3

5

5

Naiditsch

Đức

10

2

4

4

4

6

Leko

Hungary

10

1

6

3

4

 

* Cũng thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt và điểm số như phần lớn các giải cờ vua quốc tế khác (thắng được 1 điểm, hòa 0,5 điểm và thua 0 điểm), Dortmund Sparkassen Chess-Meeting là giải đấu thường niên từ 38 năm qua. 6 kỳ thủ tham dự giải đều được BTC chọn lọc rất kỹ càng dựa vào thành tích quốc tế và hệ số Elo.

 

Ngoài ra, trong mỗi ván đấu, quyền quyết định hòa thuộc về trọng tài chứ không do các kỳ thủ thỏa thuận hòa. Và quyết định được đưa ra khi ván cờ không thể quyết định thắng thua hoặc thế cờ lặp lại 3 lần.

Vũ Phong