1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VĐV Triều Tiên thất bại ở Olympic 2016 có thể phải đi xúc than

(Dân trí) - Theo giáo sư Toshimitsu Shigemura, người nghiên cứu về Triều Tiên, tiết lộ rằng những vận động viên (VĐV) thất bại của Triều Tiên thất bại ở Olympic 2016 có thể phải hứng chịu hình phạt nặng nề từ Chủ tịch Kim Jong-un.

Theo tiết lộ của tờ Korea Times, sau khi Triều Tiên giành 4 huy chương vàng ở Olympic 2012, Chủ tịch Kim Jong-un đã “lệnh” cho đoàn thể thao Triều Tiên phải giành ít nhất 5 huy chương vàng (12 huy chương các loại) ở Olympic 2016.

VĐV Om Yun-chol có thể bị trừng phạt vì không thể đoạt HCV như kỳ vọng
VĐV Om Yun-chol có thể bị trừng phạt vì không thể đoạt HCV như kỳ vọng

Tuy nhiên, những VĐV Triều Tiên đã không hoàn thành nhiệm vụ đó. Họ kết thúc Olympic 2016 với chỉ 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và hai huy chương đồng. Điều đó có thể khiến những VĐV Triều Tiên gây thất vọng hứng chịu sự trừng phạt.

Phát biểu trên tờ Telegraph, giáo sư Toshimitsu Shigemura của trường Đại học Tokyo, người chuyên nghiên cứu về Triền Tiên cho biết: “Những VĐV giành huy chương vàng sẽ được khen thưởng, cấp nhà cao cấp và nhiều phần thưởng khác.

Tuy nhiên, Chủ tịch Kim Jong-un không hài lòng về kết quả của đoàn thể thao Triều Tiên ở Olympic 2016. Những VĐV gây thất vọng có thể phải chuyển xuống ở nhà kém chất lượng hơn, với khẩu phần ít hơn. Thậm chí, kịch bản tồi tệ nhất, họ có thể phải đi xúc than mỗi ngày như sự trừng phạt.

Những người thất vọng sẽ phải làm việc trong những hầm mỏ từ 1-2 năm. Hình phạt ấy có thể xảy ra với mọi VĐV”.

Theo vài nguồn tin, sau thất bại ở World Cup 2010, một vài thành viên của Ban huấn luyện và các cầu thủ Triều Tiên đã được gửi đến các trung tâm cải tạo hoặc một số bị phân công làm việc ở hầm mỏ.

H.Long

Theo Telegraph