1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VĐV quyền anh bị bắt vì quấy rối tình dục nữ phục vụ phòng

(Dân trí) - Chỉ vài ngày sau khi vận động viên (VĐV) người Ma rốc, Hassan Saada bị bắt vì quấy rối tình dục nữ phục vụ phòng, một VĐV khác là Jonas Junias Jonas đã dính rắc rối tương tự.

Cách đây vài ngày, VĐV quyền anh người Ma rốc, Hassan Saada đã bị bắt và tước quyền tham dự Olympic vì quấy rối tình dục với hai nữ phục vụ phòng. Tuy nhiên, có vẻ như “tấm gương xấu” này chưa đủ cảnh tỉnh với VĐV khác.

VĐV Jonas Junias Jonas (cầm cờ) bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
VĐV Jonas Junias Jonas (cầm cờ) bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm

Bằng chứng, ngày hôm qua, VĐV quyền anh người Namibia, Jonas Junias Jonas đã dính rắc rối tương tự. Theo báo cáo từ sở cảnh sát, VĐV này đã gạ gẫm sẽ cho tiền nữ phục vụ phòng để được quan hệ tình dục.

Sau khi nạn nhân không đồng ý, Jonas Junias Jonas đã “tấn công” bằng cách đè cô ra và thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sau đó, nữ phục vụ này đã bỏ chạy và tới sở cảnh sát để trình báo.

Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt giữ Jonas Junias Jonas vì cáo buộc hiếp dâm. Cũng như VĐV Hassan Saada, Jonas Junias Jonas đang bị tạm giam ở sở cảnh sát Recreio để phục vụ quá trình điều tra. Nếu bị kết tội, VĐV người Namibia sẽ bị kết án từ 6-10 năm tù theo luật pháp Brazil.

Jonas Junias Jonas chính là VĐV cầm cờ của đoàn thể thao Namibia trong lễ diễu hành ở khai mạc Olympic Rio 2016. Theo lịch, vào thứ Năm tuần này, VĐV này sẽ thượng đài với đối thủ Hassan Amzille ở hạng bán trung. Tuy nhiên, sau khi bị tạm giam, Jonas Junias Jonas đã bị tước quyền tham dự Olympic Rio. Như vậy, Hassan Amzille nghiễm nhiên có mặt ở vòng trong.

Hiện tại, Đại sứ quán Namibia ở Brazil đã từ chối bình luận về scandal của VĐV Jonas Junias Jonas.

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016