1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Quyến không còn là người của SL Nghệ An

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng đàm phán, cuối cùng đội bóng xứ Nghệ và Văn Quyến vẫn không tìm ra được tiếng nói chung. Văn Quyến đã trở thành cầu thủ tự do từ ngày 1/1/2009, nhưng CLB nào muốn có Quyến “béo” vẫn phải qua SL Nghệ An.

Để ràng buộc Văn Quyến tiếp tục cống hiến cho đội bóng, ngay từ giữa tháng 10/2008 lãnh đạo CLB SL Nghệ An đã đề nghị Văn Quyến tái ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, đi kèm theo là mức lương loại 1 trong đội là 10 triệu/tháng. Nhưng kế hoạch của đội bóng xứ Nghệ đã không thể thực hiện.

 

Theo quan điểm của Văn Quyến đưa ra, anh chỉ đồng ý ở lại cống hiến 1 năm miễn phí cho SL Nghệ An, sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc (31/12/2008) và không nhận khoản tiền lót tay nào. Sau khi kết thúc bản hợp đồng mới có thời hạn 1 năm, sẽ xem xét đến việc đi hay ở.

 

Quan hệ giữa Văn Quyến và CLB chủ quản đã trở nên căng thẳng khi BHL đã gạt Văn Quyến ở lại tập cùng đội trẻ, trong thời gian SL Nghệ An tham dự giải bóng đá Ninh Bình mở rộng.

 

Trao đổi với Dân trí khi đó, Văn Quyến tỏ ra khá bất ngờ khi trở thành ngoài lề vào đúng phút chót: “Tôi tập luyện rất tốt, chẳng hiểu vì sao đến phút cuối lại không được ra Ninh Bình thi đấu. Có thể do tôi không đồng ý ký bản hợp đồng, nên không được dự giải…”.

 

Bất đồng với đội bóng xứ Nghệ, Văn Quyến đã lên kế hoạch nhờ sự can thiệp của luật sư trong khi giải quyết hợp đồng với SL Nghệ An. Để khai thông bế tắc, GĐĐH Hồ Văn Chiêm đã xin ý kiến của lãnh đạo CLB và đưa ra mức lương hơn 20 triệu/ tháng, cùng khoản “lót tay” 400 - 500 triệu ở năm thứ 2 của bản hợp đồng cho Văn Quyến.

 

Tuy nhiên, động thái “xuống thang” của SL Nghệ An đã không nhận được cái gật đầu của Văn Quyến. Sau khi bản hợp đồng cũ của Văn Quyến chính thức hết hạn vào ngày 31/12, SL Nghệ An và Văn Quyến đã ngồi lại với nhau lần cuối để tìm ra tiếng nói chung.

 

Số tiền “lót tay” được Văn Quyến đưa ra trong buổi đàm phán là hơn 1 tỷ đồng, cho bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Đang trong cảnh khó khăn về tài chính, Quyến lại là cầu thủ vẫn đang thuộc diện treo giò nên CLB SL Nghệ An đã chấp nhận để cho Văn Quyến trở thành cầu thủ tự do.

 

Không còn giữ được Văn Quyến, nhưng theo GĐĐH Hồ Văn Chiêm cho biết:

 

SL Nghệ An đã có công phát hiện đào tạo ra Quyến, dù bản hợp đồng lao động đã hết hiệu lực nhưng giữa Văn Quyến và CLB vẫn còn những ràng buộc về pháp lý. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa để Quyến được chuyển đến môi trường mới, nhưng đội bóng nào muốn sở hữu Quyến vẫn sẽ phải thông qua SL Nghệ An...

 

Ngọc Quỳnh